Xác định nguyên nhân cháy tiệm cưới hỏi, 3 người tử vong

Cơ quan chức năng TP.HCM đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ chết trong cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới hỏi.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong

Chiều 14.10, trung tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng phòng Pháp chế, điều tra – xử lý cháy nổ Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xảy ra vào ngày 4.10 trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) khiến hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ 2 tuổi bị tử vong là do sự cố về điện.

Theo trung tá Hà, vụ cháy xảy ra tại căn nhà dùng làm nơi ở và cũng là nơi kinh doanh dịch vụ cưới hỏi. Căn nhà dạng hình ống, chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa chính và được thiết kế 3 lớp cửa gồm: cửa cuốn, cửa kính, cửa sắt nên khi xảy ra hỏa hoạn các nạn nhân không thoát được ra ngoài.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có sự cố về điện trên đường dây ở ổ cắm điện, hệ thống đèn quảng cáo của cửa hàng.

Đại tá Trần Thanh Châu, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, đây là dạng nhà vừa ở vừa kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngôi nhà xảy ra sự cố không lối thoát, toàn bộ bị bịt kín.

Trước đó, vào rạng sáng 4.10, ngọn lửa bùng phát bên trong cửa hàng dịch vụ cưới hỏi số 1/117 Nguyễn Văn Quá (quận 12). Chỉ trong tích tắc, cả căn nhà rực lửa. Nhiều người dùng nước tạt vào đám cháy nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lính cứu hỏa phát hiện 3 người sống trong căn nhà đã tử vong gồm hai vợ chồng và con gái (2 tuổi).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xac-dinh-nguyen-nhan-chay-tiem-cuoi-hoi-3-nguoi-tu-vong-715555.html