Xác định nguyên nhân cháy quán thịt chó gây thiệt hại 450 triệu

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ chạy quán thịt chó tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Quán thịt chó được thiết kế bằng gỗ và tre bị thiêu cháy (Ảnh Vnexpress)

Chiều 15/1, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh) cho biết, nguyên nhân của vụ cháy quán ăn Đệ Nhất, ở số 162 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh vào ngày 12/1 là do quá trình thay bình gas, nhân viên sơ suất dẫn đến bén lửa gây cháy.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 17h45’ (12/1), tại quán thịt chó Đệ Nhất, có địa chỉ tại 162 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh xảy ra vụ cháy lớn, ngọn lửa bốc lên dữ dội làm thiêu rụi quán và lan sang nhà bên cạnh. Khách ăn và nhân viên bỏ chạy toán loạn ra ngoài.

Do diện tích của quán rộng hơn 200 m2, đồ dùng bên trong chủ yếu là bàn gỗ và tre nên lửa bốc càng bốc lan nhanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng lính cứu hỏa đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 450 triệu đồng, 1 người bị mắc kẹt trong đám cháy cũng kịp thời được cứu thoát.

Phúc Hưng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-chay-quan-thit-cho-gay-thiet-hai-450-trieu-d184652.html