Xác định đối tượng tấn công nhà thờ Pháp

Hôm 26/7, Pháp cho biết một trong những kẻ tấn công nhà thờ Pháp ở Normandy, miền Bắc nước Pháp, là Adel Kermiche, từng bị bắt giữ hai lần khi đang tới Syria.

Những kẻ tấn công đã chạy ra khỏi nhà thờ và hét "Allahu akbar" trước khi chúng bị cảnh sát bắn hạ.

Hai hung thủ đã dự buổi lễ sáng tại nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray, gần Rouen, cách thủ đô Paris 137km về phía Bắc, trong khi linh mục 85 tuổi, Cha Jacques Hamel đang cầu nguyện.

"Chúng đã bắt ông ấy quỳ xuống, vị linh mục đã cố gắng để chống cự lại, đó là khi thảm kịch bắt đầu", nữ tu sĩ Danielle kể lại sự việc với đài RMC.

"Chúng đã tự quay lại một đoạn video", nữ tu nói thêm.

Hiện trường vụ tấn công nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray tại Pháp hôm 26/7 - Ảnh: Reuters.

Ba người khác cũng đã bị bắt làm con tin cho đến khi những kẻ tấn công bị tiêu diệt, một trong số họ đã bị thương nặng trong vụ tấn công.

Hãng tin Amaq có liên hệ với nhóm IS cho biết hai "chiến binh" của chúng đã thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát cũng tiết lộ một kẻ đã từng bị bắt.

Trưởng Công tố Paris Francois Molins cho hay một trong hai kẻ tấn công nhà thờ ở Normandy, miền Bắc nước Pháp là Adel Kermiche, 19 tuổi. Tình báo Pháp tiết lộ, Kermiche từng bị bắt giữ hai lần khi đang trên đường tới Syria.

Lần đầu, Kermiche đã cố gắng để đến Syria hồi tháng 3/2015 nhưng đã bị bắt ở Đức. Khi trở về Pháp, hắn đã chịu sự giám sát nghiêm ngặt và bị cấm rời khỏi khu vực sinh sống.

Tuy nhiên chưa đầy hai tháng sau đó, Kermiche lại tìm cách bỏ trốn và đã bị chặn lại ở Thổ Nhĩ Kỳ khi đang trên đường đến Syria lần nữa.

Kermiche sau đó đã được gửi trở lại Pháp và bị giam giữ cho đến cuối tháng 3 năm nay khi y được cho tại ngoại. Hắn đã phải đeo một thẻ điện tử, giao nộp hộ chiếu của mình và chỉ được phép rời khỏi nhà của cha mẹ mình một vài giờ trong một ngày.

NHẤT DUY (Theo Reuters)

Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xac-dinh-doi-tuong-tan-cong-nha-tho-phap-a155441.html