Xác định đối thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016

Sau lượt trận vòng loại chiều ngày 21/10, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng tại bảng B AFF Cup 2016.

Chiều ngày 21/10, vòng loại AFF Cup 2016 diễn ra lượt trận đấu cuối cùng. Ở lượt trận đấu này, chủ nhà Campuchia tiếp tục khẳng định sức mạnh mình ở giải đấu với chiến thắng 3-2 trước Đông Timor. Kết quả này giúp Campuchia sở hữu luôn tấm vé duy nhất vượt qua vòng loại để vào bảng B VCK AFF Cup 2016 cùng với Myanmar, Malaysia và đội tuyển Việt Nam.

Campuchia đoạt vé tham dự VCK AFF Cup 2016

Với chiến thắng 3-2 trước Đông Timor chiều qua, chủ nhà Campuchia đã toàn thắng ở cả 3 trận đấu tại vòng loại. Trước đó họ đã giành thắng lợi trước Lào và Brunei. Phát biểu trên trang web của AFF, HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon của đội tuyển Campuchia khẳng định: “Tôi nghĩ rằng Đông Timor đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này, cụ thể là về mặt chiến thuật, điều này được thể hiện ở việc họ chủ động chơi phòng ngự. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm trong phòng ngự và có một số thời điểm mất tập trung nhưng bây giờ Campuchia đã vượt qua vòng loại. Chúng tôi cố gắng thách thức các đối thủ ở VCK có trình độ cao hơn”.

“Tất cả các cầu thủ Campuchia đã tập luyện chăm chỉ nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực tập luyện mỗi ngày để tiến bộ và có thể cạnh tranh với những đối thủ có trình độ cao hơn. Vòng đấu bảng của VCK AFF Cup là thử thách lớn hơn rất nhiều vì các đối thủ đều được đánh giá cao hơn chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng gây ra nhiều khó khăn cho họ ở các trận đấu sắp tới”, HLV Lee Tae Hoon cho biết thêm.

Theo lịch thi đấu đã được công bố, tại VCK AFF Cup 2016, Campuchia sẽ bắt đầu giải đấu bằng trận đấu với Malaysia vào 15h00 ngày 20/11. Tiếp đó, họ sẽ gặp Myanmar lúc 18h00 ngày 23/11. Trận đấu cuối cùng, Campuchia sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam tại sân Wunna Theikdi ở Nay Pyi Taw.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Sau trận thắng FC Seoul 3-0 chiều ngày 20/10, trong buổi chiều qua đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ và sáng nay có buổi tập thể lực tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hàn Quốc ở Paju. Một điều đang khiến HLV Hữu Thắng lo lắng là danh sách chấn thương của ĐT Việt Nam đang dài ra khi Công Vinh và Huy Toàn gia nhập danh sách chấn thương của đội bên cạnh Quế Ngọc Hải vẫn đang tập riêng trong suốt thời gian qua.

Theo kế hoạch vào chiều nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho toàn đội xả trại, lên thủ đô Seoul mua sắm và ăn tối. Đây là động thái để các cầu thủ xả tress, tạo sự hưng phấn về mặt tâm lý sau một tuần ăn tập trung tại Paju.

Trong quãng thời gian tập luyện tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam còn hai trận đấu tập nữa vào ngày 25 và 28/11 trước khi trở vệ Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về với Indonesia ngày 8/11 trên sân Mỹ Đình. Ở trận đấu lượt đi trên đất Indonesia, dù sớm có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng với những sai lầm ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã để Indonesia kết thúc 90 phút thi đấu với tỷ số hòa 2-2.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/xac-dinh-doi-thu-cuoi-cung-cua-dt-viet-nam-tai-aff-cup-2016-292-203832.html