Xác định danh tính tài xế xe cứu thương đâm cô gái gãy chân rồi bỏ mặc

Chiếc xe cứu thương mang BKS 97H – 2211 do nam thanh niên điều khiển đâm gãy chân cô gái đi xe máy sau đó rời khỏi hiện trường.

Người phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu trong vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 0h25 ngày 27/5, tại ngã 4 Bà Triệu - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiến, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô cứu thương mang BKS 97H-2211 (xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa 500 giường thành phố Bắc Kạn) và một chiếc xe máy.

Thời điểm trên, chiếc xe cứu thương do anh Tạ Hồng Du (SN 1991, ở tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, Bắc Kan) điều khiển đi trên đường Hai Bà Trưng chiều Quang Trung hướng Hàng Bài.

Khi qua ngã 4 Hai Bà Trưng - Bà Triệu xảy va chạm với xe máy BKS 20L4-3928 do chị Nguyễn Thị Thu (1999, ở ngõ 85 Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển.

Sau đó tài xế xe cứu thương bỏ mặc nạn nhân và điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt để khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Trong ngày 27/5 tài xế điều khiển xe cứu thương mang BKS 97H-2211 đã đến Công an quận Hoàn Kiếm để trình báo.

Hiện chị Nguyễn Thị Thu bị gãy chân phải đang được điều trị tại bệnh viện.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/xac-dinh-danh-tinh-tai-xe-xe-cuu-thuong-dam-co-gai-gay-chan-roi-bo-mac-1153052.tpo