Xác định danh tính nạn nhân vụ nổ xe taxi ở Quảng ninh

Hai người chết trong vụ nổ là lái xe Đặng Văn Trung (SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả) và 1 hành khách nam chưa rõ lai lịch.

Tiếp tục thông tin về vụ nổ Taxi tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, chiếc xe taxi bị cháy nổ mang BKS 14N-7282 của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh (trụ sở tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Hai người tử vong tại chỗ là tài xế và một hành khách đi trên xe.

Chiếc xe Taxi nát hoàn toàn sau vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra vào hồi 12h40 ngày 3/10 tại đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Hai người chết là lái xe Đặng Văn Trung (SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả) và một hành khách nam chưa xác định được lai lịch.

Theo điều tra ban đầu, tổng đài hãng xe Hoàng Minh nhận được một cú điện thoại của hành khách vào lúc 12h20, báo đón tại đường Lê Thanh Nghị, tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả. Ít phút sau, lái xe Đặng Văn Trung báo đón khách. 8 phút sau đó, khi chiếc xe chưa kịp khởi hành, vụ nổ xảy ra.

Lửa từ vụ nổ còn làm xe ô tô BKS 14D-003.81 do anh Nguyễn Hữu Phúc ( SN 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) điều khiển bị bắt lửa và cháy. Rất may anh Phúc đã kịp mở cửa xe và thoát ra ngoài an toàn. Ngoài ra còn một chiếc xe máy điện cũng bị cháy lan, chủ xe cũng kịp thoát thân.

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường vụ nổ xe tại TP Cẩm Phả cho biết: “Vụ nổ giống như nổ mìn làm rung chuyển nhà cửa. Mảnh vỡ từ vụ nổ văng xa tới khoảng 200m”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/xac-dinh-danh-tinh-nan-nhan-vu-no-xe-taxi-o-quang-ninh-556567.vov