Xả thải làm chết thủy sản, bị phạt hơn 3 tỷ đồng

Chiều 29/5, UBND tỉnh Khánh Hòa phạt Công ty TNHH đường Khánh Hòa (tại Diên Khánh, Khánh Hòa) gần 3,1 tỉ đồng vì xả thải ra đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) khiến thủy sản chết.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, công ty này có các hành vi vi phạm như: không vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường; không kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện sự cố rò rỉ nước thải ra môi trường; không lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường…

Ngoài số tiền gần 3,1 tỷ đồng, Công ty TNHH đường Khánh Hòa còn bị buộc phải thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục cho chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Công ty này cũng phải nộp các khoản phí trưng cầu giám định, kiểm định và phân tích mẫu môi trường.

Đồng thời, công ty TNHH đường Khánh Hòa có trách nhiệm bồi thường cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Đầu tháng 3/2017, một lượng lớn nước thải từ nhà máy đường Khánh Hòa đã xả ra đầm Thủy Triều khiến hàng loạt thủy sản tự nhiên và nuôi của người dân bị chết, nổi lềnh bềnh.

Ông Đỗ Thanh Liêm - Tổng giám đốc Công ty TNHH đường Khánh Hòa - thừa nhận nguyên nhân xảy ra sự cố tràn nước thải ra đầm Thủy Triều là do đường ống dẫn nước thải vào nhà máy bị tắc nghẽn trong khi công nhân ngủ quên nên không xử lý kịp.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/xa-thai-lam-chet-thuy-san-bi-phat-hon-3-ty-dong-48017.html