Xả súng tại khu nghỉ dưỡng ở Mali, bắt giữ 36 con tin, 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Le Campement ở Mali.

Theo tin tức trên báo An ninh thủ đô, ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở ngoại ô Thủ đô Bamako của Mali bị tấn công bởi những tay súng nghi ngờ là phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Các tay súng này đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Le Campement Kangaba hôm 18/6 và hét lớn: “Đức Chúa vĩ đại”.

Báo Lao Động cũng đưa tin, theo Reuters, các tay súng đã đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Le Campement Kangaba gần Dougourakoro, phía đông thủ đô Bamako. Le Campement Kangaba là một khu nghỉ dưỡng có đông du khách nước ngoài tới nghỉ cuối tuần.

Cảnh sát đưa khách nghỉ dưỡng ra khỏi khu vực bị tấn công. Ảnh: CNN

Bộ trưởng An ninh Mali Salif Traore cho hay, đây là một vụ tấn công khủng bố. Theo CNN, 2 trong số 3 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Kẻ tấn công thứ 3 đã bị thương và trốn thoát khỏi hiện trường. Ngoài ra, 3 nhân viên Liên Hợp Quốc đã bị thương và đưa tới bệnh viện.

Theo Đài truyền hình nhà nước Mali, 36 vị khách bị giữ làm con tin trong khu nghỉ dưỡng đã được lực lượng an ninh giải cứu.

Các nhân chứng ở gần hiện trường kể lại, họ nghe thấy tiếng súng nổ dữ dội. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy, khói mù mịt bốc lên và có sự xuất hiện của các xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Lực lượng an ninh bao vây quanh khu nghỉ dưỡng Le Campement Kangaba sau vụ việc. Ảnh: Reuters

Các phiến quân Hồi giáo cực đoan đang gia tăng hoạt động ở miền bắc Mali; lực lượng của Pháp và Liên hợp quốc đang hỗ trợ nước này chống lại chúng. Các tay súng Hồi giáo cực đoan từng nhận trách nhiệm cho một vụ tấn công nhằm vào một khách sạn ở Bamako cách đây 2 năm, khiến khoảng 20 người tử vong, trong có cả người nước ngoài.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, lực lượng an ninh Mali, các phương tiện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và xe bọc thép quân sự của Pháp đã bao vây khu nghỉ dưỡng. Trực thăng cũng đã được triển khai quanh khu vực này.

Le Campement là một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô thủ đô Bamako. Khu nghỉ bao gồm khách sạn, bar, nhà hàng, spa và bể bơi thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, các hoạt động tập thể cũng như là nơi tổ chức các cuộc họp.

Trước đó, tháng 11/2015, các tay súng tấn công một khách sạn ở Mali khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

(Tổng hợp)

Nhân Văn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tan-cong-khung-bo-tai-khu-nghi-duong-o-mali-bat-giu-36-con-tin-2-nguoi-thiet-mang-a193745.html