Xả súng tại Đức: 9 người thiệt mạng, 21 người bị thương

Một tay súng đã xông vào trung tâm thương mại tại Munich và giết chết 9 người, tiếp tục đấu súng với cảnh sát khiến cả thành phố rơi vào tình trạng báo động đỏ. Sau 7 giờ truy tìm, tên sát nhân được cho là đã tự sát.

Cảnh sát và lực lượng phòng chống khủng bố được huy động truy tìm kẻ khủng bố. Ảnh: Reuters.

Buổi chiều thanh bình ở Munich bỗng trở nên tồi tệ khi tay súng này tiến hành xả súng ở cửa hàng McDonald’s đối diện một trung tâm thương mại ở thành phố Munich, Đức ngày hôm qua, 22/7 vào lúc 6h chiều. Tên này sau đó tiến vào trung tâm thương mại cà tiếp tục bắn loạn xạ, giết chết 9 người bên trọng.

Một cảnh sát mặc thường phục đã bắn trả nhưng tên này đã chạy thoát, cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andra cho hay.

Nhiều nhân chứng mô tả có nhiều tay súng tham gia vào vụ việc, thế nhưng vào 1 giờ sáng nay theo giờ địa phương, cảnh sát cho biết tay súng 18 tuổi gốc Đức- Iran, sống tại Munich trong ít nhát 2 năm đã tự sát. Tên này được tìm thấy chết trên một đường phố khoảng 3 tiếng sau khi vụ việc xảy ra. Một chiếc xe vọt đi khỏi hiện trường khiến cảnh sát nghĩ rằng tên này còn có đồng phạm. Sau gần 7 giờ truy quét, huy động 2,300 sĩ quan tham gia, bao gồm cả lực lượng phòng chống khủng bố của Áo, cảnh sát kết luận tay súng này chỉ có một mình và chiếc xe kia không liên quan gì tới vụ việc.

Động cơ của tên sát nhân này hiện chưa được làm rõ, nhưng cảnh sát vẫn đang cân nhắc nhiều khả năng, bao gồm cả khủng bố dưới sự chỉ đạo của IS. Tên này không nằm trong danh sách những kẻ tình nghi khủng bố của cảnh sát.

Một đoạn video cho thấy tên này đã đứng trên nóc một tòa nhà đỗ xe và cãi nhau với người quay phim. Một giọng nói được cho là của tên sát nhân này đã miệt thị những người Thổ và hét lên “Tao là người Đức”. Cảnh sát hiện chưa có bình luận gì về đoạn video trên.

Cảnh sát cho biết, 21 người đã nhập viện, 3 trong số họ trong tình trạng nguy kịch. “Đây là một trong những thử thách lớn nhất mà cảnh sát Munich gặp phải từ nhiều năm trở lại đây”, người phát ngôn của Sở cảnh sát Munich Marcus da Gloria Martins cho hay. Cảnh sát coi vụ việc này như một hành động khủng bố. “Dựa theo diễn biến tại Châu Âu trong thời gian gần đây, chúng ta có thể nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất”.

Những người thân hiện đang được cảnh sát trấn an và đảm bảo an toàn tại một nhà hàng KFC ở gần đó. “Cả trẻ con và thiếu niên đều đã thiệt mạng. Vì sao chúng lại làm điều này?”, quản lý nhà hàng này tâm sự.

Đây là thảm kịch chết chóc nhất tại Đức kể từ vụ đánh bom năm 1980 bởi các kẻ khủng bố ủng hộ phát xít, cũng tại Munich, khiến 12 người thiệt mạng.

Cảnh sát mặc thường phục xuất hiện ở khắp nơi trên đường phố Munich. Ảnh: Reuters

Khoảng 100 nhân chứng đã được lấy lời khai và cảnh sát cũng yêu cầu họ tải những đoạn video lên một trang web của cảnh sát, tránh việc phát tán không kiểm soát.

Các dịch vụ tàu điện ngầm, xe bus, tàu điện bị tạm dừng, các chuyến tàu bị cấm rời bến và tất cả mọi hành khách đều được sơ tán. Các bệnh viện tại Munich được giữ trong tình trạng báo động đỏ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đi nghỉ khi vụ việc xảy ra. Người đứng đầu chính phủ của bà, Peter Altmaier cho biết bà Merkel liên tục cập nhật tình hình và sẽ thảo luận với các Bộ trưởng về vụ việc trên trong ngày hôm nay, 23/7.

“Chúng ta đã ngăn chặn nhiều kế hoạch tấn công lớn hơn thế này. Vụ việc xảy ra hôm qua là không thể lường trước”, ông Altmaier cho biết.

Tổng thống Mỹ Obama đã lên án hành động này và cam kết hỗ trợ Đức trong việc điều tra. Hàng loạt cảnh sát được trang bị vũ khí xuất hiện trong thường phục trên đường phố Munich ngày hôm qua. Cảnh sát cũng đăng thông điệp lên trên Twitter của mình, kêu gọi người dân không giúp kẻ tình nghi và cố gắng ở trong nhà.

Trung tâm thương mại Olympia thuộc vùng phía Bắc thành phố Munich, nơi được cải tạo để tổ chức Thế vận hội Olympic 1972. Sự kiện này cũng trở nên đẫm máu khi một nhóm khủng bố Palestin đã bắt cóc và giết chết 11 vận động viên người Israel. Trung tâm này nằm ở khu nghèo của thành phố Munich, nơi tập trung nhiều thế hệ người nhập cư tới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc này xảy ra 4 ngày sau vụ một người nhập cư tấn công hành khách bằng rìu trên chuyến tàu tới Wurzburg, khiến 5 người bị thương.

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/xa-sung-tai-duc-9-nguoi-thiet-mang-21-nguoi-bi-thuong/