Xả súng tại đại sứ quán Israel ở Jordan, ba người thương vong

Một người Jordan thiệt mạng và hai người khác bị thương, gồm một người Jordan và một người Israel, trong một vụ xả súng ngày 23-7, tại một tòa nhà bên trong đại sứ quán Israel ở Amman, Thủ đô của Jordan, cảnh sát Jordan cho biết.

Hai người Jordan làm việc cho một công ty nội thất đã vào bên trong khuôn viên đại sứ quán Israel trước khi xảy ra vụ xả súng, cảnh sát nói trong một thông cáo. Người thiệt mạng bị tử vong do một phát súng và hai người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Nguồn tin an ninh sau đó cho biết, người Jordan bị thương trước đó trong vụ xả súng cũng đã thiệt mạng.

Trong thông cáo, cảnh sát Jordan cho biết, sau khi xảy ra vụ tấn công họ đã triển khai lực lượng bảo vệ dày đặc vệ đại sứ quán Israel và triển khai hàng chục nhân viên thuộc lực lượng hiến binh chống khủng bố.

Những kiểm tra ban đầu cho thấy hai người đàn ông Jordan đã vào khuôn viên đại sứ quán Israel dưới danh nghĩa là các công nhân.

Bạo lực chống lại người Israel tại Jordan rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai quốc gia đã leo thang kể từ khi Israel lắp đặt các máy dò kim loại tại các điểm vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, sau khi hai cảnh sát Israel bị bắn chết bởi ba tay súng người Israel gốc A-rập vào ngày 21-7 gần thánh đường này.

Các biện pháp an ninh mới của Israel đã làm bùng phát bạo lực tồi tệ nhất giữa những người Israel và Palestine trong những năm qua. Jordan đã kêu gọi dỡ bỏ các máy dò kim loại và hàng nghìn người Jordan đã phản đổi động thái này của Israel.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33560002-xa-sung-tai-dai-su-quan-israel-o-jordan-ba-nguoi-thuong-vong.html