Xả súng qua ô cửa mở, biến lễ hội thành thảm họa

Một tay súng đã xả súng vào đám đông đang cuồng nhiệt trong lễ hội âm nhạc ở Mexico rạng sáng 16-1 (giờ địa phương), làm chết ít nhất 5 người.

Theo ban tổ chức, lễ hội âm nhạc BPM nêu trên diễn ra ở hộp đêm Blue Parrot tại Playa del Carmen, địa điểm du lịch hút khách thuộc bang Quintana.

Tới khoảng 2 giờ 30 phút sáng, cuộc thảm sát diễn ra, khiến 4 người đàn ông và 1 phụ nữ thiệt mạng, trong đó có 2 người là bảo vệ. Ngoài ra, có khoảng 12 người bị thương.

Người tham gia tìm chỗ nấp trong hộp đêm. Ảnh: Marcos A Vazquez.

Mọi người bỏ chạy tán loạn. Ảnh: Marcos A Vazquez.

Báo The New York Post cho hay, tay súng ra tay thông qua một ô cửa sổ để mở của hộp đêm. Một đoạn video được đăng lên mạng cho thấy cảnh người tham dự ùa chạy khỏi hộp đêm.

Theo báo The Telegraph (Anh), có thông tin rằng xảy ra xả súng ở một hộp đêm khác mang tên The Jungle.

Lễ hội âm nhạc BPM rất được du khách Anh, Mỹ yêu thích và được tổ chức hàng năm kể từ năm 2008, thường kéo dài 10 ngày. Đây là một trong những sự kiện nhạc điện tử quan trọng nhất thế giới. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15-1. Cuộc xả súng giáng xuống vào đêm cuối cùng của lễ hội.

Bang Quintana và bán đảo Yucatan lân cận ít bạo lực hơn những khu vực khác của Mexico. Tuy có tỉ lệ án mạng tương đối thấp song tại đây tồn tại một chợ ma túy lớn để phục vụ nhiều du khách nước ngoài.

Theo Hải Ngọc (Người lao động)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-quoc-te/xa-sung-qua-o-cua-mo-bien-le-hoi-thanh-tham-hoa-c5a489531.html