Xã nông thôn mới ở huyện miền núi Văn Yên

Nằm ở phía nam huyện Văn Yên (Yên Bái), xã Xuân Ái có bốn dân tộc chủ yếu: Tày, Dao, Mường, Kinh sinh sống. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 1.669 ha, trong đó đất đồi núi 1.083,96 ha, đất nông nghiệp có 248 ha lúa nước, có 15 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản. Với lợi thế xã miền núi thuần nông, Xuân Ái phát triển kinh tế với việc xác định cây quế là cây thế mạnh.

Với 948 ha, cây quế đã mang lại thu nhập rất lớn cho người dân địa phương. Quế vỏ tươi có giá 17 nghìn đồng/kg, lá và cành nhỏ bán cho nhà máy chế biến tinh dầu 2.300 đồng/kg. Tiền bán quế là nguồn tài chính chủ yếu đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM) cho thu nhập mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Đây là điều kiện để xã đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp với 17 cơ sở thu mua chế biến quế vỏ, chín xưởng chế biến gỗ quế và gỗ rừng trồng, một nhà máy chưng cất tinh dầu quế, 11 cơ sở hàn xì, mộc dân dụng, một nhà máy sản xuất gạch… thu hút 900 lao động tại chỗ. Bài toán “Ly nông nhưng không ly hương” cơ bản được giải quyết, hơn 2.200 lao động trong độ tuổi có việc làm, có thu nhập từ lúa, quế, cây dâu nuôi tằm, không phải đi làm ăn xa.

Chủ tịch UBND xã Xuân Ái Hoàng Ngọc Yên cho biết: "Để đạt được những kết quả như vậy, điều quan trọng là xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, không để kẻ xấu lợi dụng gây rối, làm mất an ninh trật tự ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Người có uy tín, các trưởng bản nắm bắt thông tin thời sự trong nước và quốc tế để tuyên truyền cho bà con. Hệ thống loa truyền thanh của xã cũng kịp thời cập nhật, nêu những tấm gương điển hình tiên tiến trong sản xuất. Khi xã đã công khai minh bạch các nguồn thu, đồng bào tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, thì việc gì dân cũng giúp...".

Việc có đội ngũ thanh tra nhân dân giám sát, chi bộ có nghị quyết chuyên đề, nhân dân tự nguyện hiến đất ở, đất vườn làm công trình phúc lợi là chuyện thường nhật ở địa phương. Tổng vốn xây dựng NTM của xã Xuân Ái là 49,8 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 18,4 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 11,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương 11,8 tỷ đồng, các nguồn khác 8,4 tỷ đồng, đều được chi đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, 50% tuyến đường trục thôn, 50% tuyến đường ngõ, xóm tại xã Xuân Ái đã được bê-tông hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,2%, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 26 triệu đồng/năm… Đây là những cố gắng lớn của các cấp chính quyền và nhân dân xã Xuân Ái, kiên trì phấn đấu nhằm đạt tất cả các tiêu chí xây dựng NTM.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32956202-xa-nong-thon-moi-o-huyen-mien-nui-van-yen.html