Xã kiện doanh nghiệp 'trồng chuối triệu đô'

Ngày 3-8, ông Nguyễn Hữu Nhàn, Chủ tịch UBND xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết, xã đang hoàn tất thủ tục khởi kiện Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc ra tòa.

Ngày 3-8, ông Nguyễn Hữu Nhàn, Chủ tịch UBND xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết, xã đang hoàn tất thủ tục khởi kiện Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc ra tòa với 3 nội dung chính: Trả tiền thuê đất theo hợp đồng cho dân; Trả tiền góp đất cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Viên Thành; Trả lại đất và mặt bằng như ban đầu nếu không còn nhu cầu thuê đất nữa.

Trước đó, ngày 9-7-2016, Báo SGGP có bài Trồng chuối triệu đô, nợ tiền thuê đất phản ánh dự án trồng và chế biến chuối xuất khẩu được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc năm 2010, với tổng vốn đầu tư 4 triệu USD. Sau khi triển khai một thời gian ngắn, dự án trồng chuối “lụi” dần. Người nông dân phải ngồi nhìn đồng đất bỏ hoang, vì không thể canh tác.

Ông Nguyễn Hữu Nhàn cho biết, từ tháng 7-2016, Công ty Globe Farm Hàn Quốc đã rút hết người, các hạng mục đã xây dựng trên đồng chuối cũng bỏ hoang. Xã cũng không biết liên lạc với công ty bằng cách nào. Theo bản hợp đồng thì HTX cho công ty thuê hơn 55ha đất với thời hạn 20 năm để trồng chuối xuất khẩu. Đổi lại, phía công ty phải trả lợi nhuận 600 USD/ha/năm sử dụng đất để HTX chi trả lại cho các hộ dân có đất cho thuê.

Trong quá trình sử dụng đất, phía công ty đã trả lại hơn 9,2ha đất do không sản xuất được. Diện tích đất mà công ty sử dụng là gần 44,8ha của hơn 700 hộ dân. Ông Nguyễn Hữu Nhàn cho biết, giai đoạn đầu thực hiện hợp đồng, việc chi trả tiền sử dụng đất được công ty thanh toán đầy đủ, kịp thời và đã trả hết số tiền thuê đất cho người dân đến hết năm 2014. Hiện công ty này đang nợ 80.212 USD tiền thuê đất từ năm 2015 đến tháng 6-2017.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xa-kien-doanh-nghiep-trong-chuoi-trieu-do-459729.html