Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa : Chưa xứng với tiềm năng

Sáng 23/3, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã dẫn đầu đoàn làm việc của lãnh đạo TP Hà Nội làm việc với Sở VH&TT về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2017.

Tham dự buổi làm việc còn có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cùng đại diện của nhiều ban ngành TP. Theo báo cáo của Sở VH&TT Hà Nội, 3 tháng đầu năm 2017, Sở đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ TP, đặc biệt là triển khai thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy. Ngành văn hóa và thông tin cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác đã đề ra như hoàn thành tốt việc quản lý hoạt động quảng cáo; tham mưu cho TP Hà Nội xây dựng và ban hành hai bộ quy tắc ứng xử...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh Sở VH&TT cần giám sát thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử mới ban hành. Ảnh: Linh Anh

Về những khó khăn vướng mắc của ngành, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết, ở lĩnh vực hoạt động quảng cáo gặp nhiều khó khăn vì nhiều đơn vị cố tình vi phạm; thực hiện hoạt động kinh doanh karaoke khi chưa được cấp phép hoạt động; số lượng nghệ sĩ, vận động viên trình độ, nhận thức khác nhau… Từ những khó khăn, vướng mắc này, Sở kiến nghị Thành ủy chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở VH&TT triển khai hiệu quả chiến lược, quy hoạch phát triển VH&TT Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo cơ cấu tổ chức TP phê duyệt, Ban Giám đốc của Sở VH&TT có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc. Tuy nhiên, theo ông Tô Văn Động, với nhu cầu thực tế của công việc, Sở VH&TT Hà Nội cần có 4 Phó Giám đốc để giúp việc tham mưu các chính sách quản lý văn hóa thể thao trên địa bàn. Ngoài ra, Sở VH&TT cũng kiến nghị Thành ủy chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; quan tâm chỉ đạo để từng bước tập trung phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là việc tu bổ các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận những cống hiến của Đảng ủy, cán bộ Sở VH&TT Hà Nội, những kết quả đạt được của ngành trong thời gian vừa qua không chỉ được TP công nhận và bạn bè thế giới cũng biểu dương. Đặc biệt, đầu năm 2017, Sở VH&TT đã tham mưu được cho UBND TP ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử để chấn chỉnh những sa sút trong văn hóa ứng xử của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu ngành văn hóa thể thao nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém trong công tác quản lý, để xảy ra một số sai sót như vấn đề quảng cáo, karaoke; nhiều phong trào văn hóa đôi khi còn phô trương hình thức, chưa đi vào thực chất. Đặc biệt, mặc dù có rất nhiều tiềm năng nhưng công tác huy động xã hội hóa của ngành văn hóa thể thao còn kém. Chính vì vậy, nhiều di tích đã không được đầu tư tu bổ. Song, Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị UBND TP Hà Nội quan tâm đầu tư tu bổ cho các di tích cách mạng kháng chiến, không trông chờ vào nguồn vốn xã hội hóa; đồng thời yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước tham mưu cho TP nâng cao được hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là thiết chế văn hóa ở cơ sở; coi trọng công tác Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thể thao vững mạnh, giúp phong trào văn hóa thể thao Thủ đô ngày càng đi vào hiệu quả.

Linh Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xa-hoi-hoa-trong-linh-vuc-van-hoa-chua-xung-voi-tiem-nang-283731.html