Xã hội còn định kiến với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

GS.Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam khẳng định: 'Hiện các trường đại học ngoài công lập đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đứng trước vấn đề tồn tại hay giải thể'.

Nhiều thí sinh không lựa chọn các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập để xét tuyển. Ảnh: Dương Ngân.

Tại hội thảo “Thực trạng và các giải pháp cấp thiết để củng cố và phát triển các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập" do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức ngày 22-12, tại Hà Nội, ông Quân khẳng định: “Dù tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập có việc làm là tương đối cao nhưng định kiến xã hội với các trường này vẫn rất cao. Do vậy, các trường đại học, cao đẳng cần nghiêm túc nhìn nhận lại chủ trương chính sách về xã hội hóa giáo dục”.

GS.Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) cũng khẳng định: “Hiện nay phản ứng của xã hội đối với các trường ngoài công lập vẫn còn rất nặng nề. Nhiều sinh viên tốt nghiệp trường đại học ngoài công lập đi xin việc “vấp” ngay phản ứng của các doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp không muốn tuyển cử nhân trường ngoài công lập”.

Ông Đặng Ứng Vận, Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình (Hà Nội) cũng nhận định: Hiện nhận thức của xã hội và các cấp quản lý chưa rõ ràng hoặc chưa đầy đủ về vai trò vị trí và tính chất của các trường ngoài công lập. Ngoài ra, việc các trường ngoài công lập chịu chung một định chế với các trường công, đặc biệt là thua kém về tính tự chủ so với các trường nước ngoài đã đặt các trường tư vào thế yếu.

Theo đó, chỉ cần một câu trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì quyền tự chủ được định chế trong những văn bản cấp cao hơn không thể thực hiện được. “Trong một bối cảnh giáo dục đang bị phê phán rất nặng nề, đặc biệt là khu vực ngoài công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp đổi mới nhưng chưa tạo ra được những chuyển biến tích cực khiến xã hội có thể yên tâm”, ông Vận khẳng định.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học FPT cũng khẳng định: “Từ 2006 đến nay, chính sách đối với giáo dục đại học ngoài công lập ngày càng siết chặt. Nguyên nhân chính là do lo lắng của xã hội về chất lượng giáo dục đại học khi báo chí truyền tải về sự bất ổn trong tuyển sinh và trong quản trị của một loạt các trường đại học ngoài công lập như: Hà Hoa Tiên, Chu Văn An, Hữu Nghị, Hùng Vương, Tân Tạo, Hoa Sen, Phan Châu Trinh…

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/dinh-kien-xa-hoi-doi-voi-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-ngoai-cong-lap-van-con-cao.aspx