Xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng): Điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhắc tới xã Đại Tâm, vùng đất giồng cát của huyện Mỹ Xuyên nằm ven TP Sóc Trăng, người ta nhớ đến một vùng đất hiếu học, vùng đất của những vựa rau, củ nổi tiếng ở miệt Sóc Trăng. Không chỉ có vậy, Đại Tâm còn là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh.

Những ngày tháng 10, tôi đến Đại Tâm và càng hiểu hơn những thành quả của Đại Tâm ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực hết mình của chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân địa phương. Từ năm 1995 trở về trước, tình hình ANTT nơi đây hết sức phức tạp, ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân địa phương. Anh Dương Hải Long - Trưởng Công an xã, kể: "Mỗi lần bị lực lượng Công an TP Sóc Trăng ra quân truy quét, bọn tội phạm thường dạt về đây ẩn náu và tiếp tục hoạt động gây phức tạp cho địa bàn. Không để cho bọn xấu có cơ hội hoạt động, chính quyền và nhân dân Đại Tâm cùng nhau bàn bạc, hạ quyết tâm chuyển hóa địa bàn, bắt đầu từ việc củng cố phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc". Xã thành lập hội đồng bảo vệ ANTT cấp xã và ở 8 ấp. Từ hội đồng bảo vệ ANTT này, xã thành lập 74 tổ an ninh nhân dân (ANND), gồm 161 thành viên, mỗi tổ quản lý từ 30 đến 35 hộ. Trong số các tổ trưởng ANND, có 6 vị Đại đức, Phó đại đức của các chùa Khmer trong xã gồm chùa Trà Tim mới, Trà Tim giữa và chùa Chén Kiểu. Trong các cuộc họp lệ kỳ, nội dung giữ gìn ANTT luôn được các tổ ANND đặt lên hàng đầu. Ý thức phòng chống tội phạm của người dân, nhất là đồng bào Khmer được nâng cao rõ rệt. Từ năm 2000 đến nay, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước, với khoảng 20.000 lượt người tham dự. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, TTATXH của Đại Tâm ổn định, không có điểm nóng và trọng án xảy ra. Ý thức cùng nhau bảo vệ ANTT trở thành công việc hằng ngày của nhân dân Đại Tâm. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tham gia tích cực vào công tác giữ gìn ANTT, điển hình như bà Trần Thị Êng ở ấp Đại Nghĩa. Trong lúc ngồi bán bún nước lèo trước cửa nhà, bà Êng để ý hai kẻ lạ mặt có biểu hiện đáng ngờ cứ lượn lờ trong ấp, ngay lập tức bà bỏ quán nhờ người trông hộ rồi lặng lẽ theo dõi. Đúng như dự đoán của bà, hai kẻ lạ mặt sau một hồi lảng vảng quanh ấp đã cạy cửa vào nhà ông Trầm Quân lấy trộm tivi và đầu đĩa. Ngay lập tức bà Êng đã tri hô để bà con trong khu vực đến bao vây tóm gọn hai tên đạo chích giao cho Công an xử lý… Kết quả thống kê mới nhất, đã có trên 95% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, 8/8 ấp được công nhận là ấp văn hóa và đặc biệt, xã được công nhận là xã văn hóa từ năm 2000. Từ năm 1998 đến 2009, xã Đại Tâm liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ". Đấy chính là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những thành quả mà Đại Tâm đã đạt được trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2010/10/170039.cand