World Cup U20: Bệ phóng đưa siêu sao tỏa sáng trên bầu trời

Rất nhiều gương mặt tài ba của bóng đá thế giới từng tham gia U20 World Cup và dùng nó làm bàn đạp bước vào hàng ngũ vĩ đại của làng túc cầu.

Vladimir Bessonov: Năm 1977, giải U20 thế giới chính thức ra mắt tại Tunisia chỉ với 16 đội tham dự và 28 trận đấu để tìm ra nhà vô địch. Ban đầu giải lấy tên là Vô địch Thanh niên thế giới. Liên Xô trở thành nhà vô địch đầu tiên với sự tỏa sáng rực rỡ của ngôi sao trẻ Vladimir Bessonov. Ông cũng là cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu và là tiền đề cho sự nghiệp lẫy lừng vài năm sau khi Bessonov tiếp tục đưa đội nhà giành Huy chương vàng Olympic 1988 và xuất hiện ở 3 kỳ World Cup 1982, 1986, 1990.

Diego Maradona: Huyền thoại người Argentina là một trong những cái tên được biết đến rộng rãi từ FIFA U20 World Cup năm 1979. Maradona ghi 6 bàn (xếp sau đồng đội Ramon Diaz, 8 bàn). Cậu bé vàng đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Trong cái “vỏ” thấp bé, ông có lần ra mắt thế giới bóng đá đầy ấn tượng với màn trình diễn làm mê đắm người hâm mộ trong chặng đường đưa Argentina bước lên đỉnh giải đấu.

Davor Suker: Tại giải U20 thế giới năm 1987, huyền thoại bóng đá Croatia là chân sút hay thứ nhì với 6 bàn thắng, góp công cực lớn đưa đội tuyển Nam Tư (cũ) lên ngôi vô địch. Danh hiệu cầu thủ hay nhất giải trao cho một thành viên khác của Nam Tư, đó là huyền thoại Robert Prosinecki. Vài năm sau, Suker cùng với Prosinecki, Zvonimir Boban, Alen Boksic và Slaven Bilic… tạo thành thế hệ vàng bóng đá Croatia.

Luis Figo: Ngay từ năm 16 tuổi, huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha đã được gọi đi tham dự U20 World Cup năm 1989 và giành danh hiệu vô địch. Điều đặc biệt, tại giải đấu năm đó, Bồ Đào Nha vô địch mà chỉ ghi có 6 bàn thắng. Hai năm sau, trên sân nhà, ngôi sao trẻ Luis Figo cùng Fernando Couto, Rui Costa, Joao Pinto… một lần nữa đánh bại các đối thủ đồng trang lứa để leo lên ngôi vô địch.

Juan Roman Riquelme: Riquelme được chọn làm đội trưởng U20 Argentina dự U20 FIFA World Cup năm 1997. Anh ghi 3 bàn ngay vòng bảng và 1 bàn ở vòng trong. Ông chủ tuyến giữa là trụ cột trong chức vô địch U20 World Cup lần thứ 3 của xứ tango. Argentina năm đó còn trình làng Esteban Cambiasso.

Michael Owen: Thần đồng một thời của bóng đá Anh ghi 3 bàn trong 4 trận cho Tam sư tại U20 World Cup năm 1997. Giải đấu năm đó giới thiệu hàng loạt tên tuổi bóng đá, trong đó có “Đứa con thần gió” Thierry Henry ghi 3 bàn trong 5 trận của Pháp. Henry năm ấy sát cánh cùng nhiều đồng đội sau này ở ĐT Pháp như William Gallas, Nicolas Anelka và David Trezeguet.

Xavi Hernandez: Năm 1999, Xavi là thành viên tuyển U20 Tây Ban Nha lần đầu vô địch U20 thế giới. Một năm sau, huyền thoại xứ bò tót cùng đồng đội giành huy chương bạc tại Olympic Sydney 2000. Năm 1999 còn xuất hiện một số ngôi sao như Ronaldinho (ghi 3 bàn thắng cho Brazil), Roque Santa Cruz, Peter Crouch và Diego Forlan.

Javier Saviola: Đấu trường U20 World Cup đích thị là sàn diễn của các ngôi sao Nam Mỹ, đặc biệt Argentina. Năm 2001, tại giải đấu tổ chức trên quê nhà Argentina, chú thỏ Saviola trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ U20 World Cup. Anh sút tung lưới đối thủ 11 lần sau 7 trận, giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải.

Andres Iniesta: Năm 2003, Iniesta cùng tuyển Tây Ban Nha giành ngôi á quân giải đấu tổ chức tại UAE sau khi thua Brazil. Giải đấu cách đây 13 năm cũng giới thiệu Javier Mascherano và Dani Alves.

Lionel Messi: Vào năm 2005, Messi là thành viên của đội tuyển U20 Argentina vô địch giải đấu tổ chức tại Hà Lan. M10 đoạt danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải. 2 năm sau, tuyển Argentina lại vô địch với sự tỏa sáng của Aguero (6 bàn). Nhiều ngôi sao của đội hình giành hai chức vô địch đó đã và đang làm trụ cột Argentina. Cụ thể, đội hình năm 2005 là Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Fernando Gago, Lionel Messi và Sergio Aguero, trong khi đội hình năm 2007 góp những cái tên như Sergio Romero, Ever Banega và Angel Di Maria.

Paul Pogba: Năm 2013, Pháp lần đầu tiên vô địch U20 World Cup. Tại giải này, Pogba được bầu làm cầu thủ hay nhất, trên tư cách đội trưởng của những chú gà trống Gaulois trẻ. Tiền vệ sinh năm 1993 ghi 1 bàn thắng và có nhiều pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Anh là linh hồn nơi tuyến giữa của U20 Pháp. Cuối năm 2013, cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện tại đoạt luôn giải thưởng Golden Boy.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/world-cup-u20-be-phong-dua-sieu-sao-toa-sang-tren-bau-troi-post692422.html