Wolfsburg sa thải McClaren: Sai lầm của Dieter Hoeness?

(TT&VH)- Khi còn ở Wolfsburg, bên cạnh việc cầm sa bàn chỉ đạo chiến thuật, Felix Magath còn đóng cả vai giám đốc kỹ thuật. Thế nên khi chiến lược gia nổi tiếng nghiêm khắc này rời sân Volkswagen, “Bầy sói” không còn ai phụ trách những vấn đề chuyên môn. Hậu quả là ban lãnh đạo đội bóng này đã mời HLV Armin Veh, một người có danh tiếng (từng dẫn dắt Stuttgart vô địch mùa 2006-2007) nhưng không hợp với phong cách của Wolfsburg. Sai lầm này khiến “Bầy sói” phải trả giá bằng thành tích kém cỏi ở mùa giải năm ngoái.

Để sửa sai, Wolfsburg đã trải thảm đỏ mời Dieter Hoeness, cựu giám đốc kỹ thuật của Hertha Berlin, về để tái thiết “Bầy sói”. Với sự hậu thuẫn của ban lãnh đạo Wolfsburg, Hoeness đã nhanh tay mời HLV Steve McClaren, một người theo đuổi lối đá tấn công và lúc đó lại đang nổi như cồn nhờ chiến tích dẫn dắt đội bóng tí hon Twente vô địch giải Hà Lan. Tuy nhiên, Hoeness đã quên mất rằng McClaren chỉ hợp với những đội bóng nhỏ, chứ không đủ tài năng và nhất là cá tính để cầm lái ở những nơi có nhiều ngôi sao tài năng nhưng cá tính như đội tuyển Anh hay Wolfsburg. Pierre Littbarski sẽ thay Steve McClaren dẫn dắt Wolfsburg- Ảnh Getty Dù có trong tay nhiều tên tuổi như Diego hay bộ đôi Edin Dzeko và Grafite, hai Vua phá lưới Bundesliga hai mùa gần đây, nhưng McClaren không thể gắn kết các ngôi sao này thành một khối. Lý do đơn giản bởi cầu thủ nào cũng thích thể hiện, đánh bóng tên tuổi bản thân để đánh tiếng với những bến đỗ tốt hơn thay vì phục vụ cho lối chơi tập thể. Hơn nữa, có không ít cầu thủ còn coi thường sự chỉ đạo của McClaren: Trong trận đấu với Hannover cuối tuần qua, dù Patrick Helmes đã được chỉ định đá phạt góc nhưng Diego vẫn lao tới giành bóng, tranh quyền thực hiện. Không có uy, không chỉ đạo được cầu thủ nên dù đã được trao vài cơ hội nhưng McClaren vẫn không thay đổi được tình hình và việc phải ra đi là điều tất yếu. Việc sa thải HLV người Anh cũng đồng nghĩa với kế hoạch tái thiết của Hoeness xem như phá sản. Trên tờ Bild, vị giám đốc kỹ thuật của Wolfsburg đã thừa nhận sai lầm và nhận trách nhiệm. Từ tham vọng giành chức vô địch hồi đầu mùa, ở thời điểm này, “Bầy sói” chỉ còn mong trụ hạng thành công. Trợ lý Pierre Littbarski đã được đôn lên thay thế nhưng về lâu dài, cựu tuyển thủ Đức khó có thể đảm đương được vị trí đầy sóng gió này. Wolfsburg cần một HLV có đủ uy tín và sự cứng rắn để trị những ngôi sao “cứng đầu cứng cổ”. Chiếu theo những tiêu chuẩn này, hiện giờ người thích hợp nhất với “Bầy sói” có lẽ là HLV Ralf Rangnick. Với một bản lí lịch khá “hoành tráng” và cá tính đủ mạnh (mới rời khỏi Hoffenheim do mâu thuẫn với chủ tịch CLB trong chuyện mua bán cầu thủ), Rangnick đủ sức đưa Wolfsburg trở lại những ngày vinh quang. Nhưng vị HLV này cũng thường đảm đương luôn cả vai trò quản lý, giống như Magath. Nếu vậy, Dieter Hoeness sẽ phải ra đi? T.K.A “Băng hà” sau 9 tháng Triều đại của Steve McClaren, HLV người Anh đầu tiên hành nghề tại Bundesliga, chỉ kéo dài 9 tháng. Trong quãng thời gian này, cỗ máy gắn động cơ “McLaren” chỉ thắng 6 trận, để hòa 5 và thua tới 10, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm. Hiện trợ lý Pierre Littbarski đã được đôn lên thay. Khi còn là cầu thủ, “Litti” có một sự nghiệp khá lẫy lừng với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 1990 cùng đội tuyển Đức. Tuy nhiên, khi chuyển sang làm HLV, Littbarski mới chỉ dẫn dắt những đội bóng nhỏ ở giải vô địch Nhật hay Australia. \

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209091509275t0/wolfsburg-sa-thai-mcclaren-sai-lam-cua-dieter-hoeness.htm