Wikileaks hủy đợt công bố thông tin nhạy cảm vì lo ngại an ninh

Do lo ngại các nguy cơ an ninh, trang mạng Wikileaks đã hủy đợt công bố thông tin dự kiến diễn ra vào ngày 4/10, các thông tin được cho là liên quan tới ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton,

Ông Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh ngày 5/2/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, mạng tin tức NBC News cho biết trang mạng Wikileaks đã hủy đợt công bố thông tin ban đầu dự kiến diễn ra trong tuần này vì lo ngại các nguy cơ an ninh.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange có kế hoạch công bố các thông tin rò rỉ mới từ Đại sứ quán Ecuador ở London vào ngày 4/10 và dư luận đồn đoán rằng đây sẽ là những thông tin có liên quan tới ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Tuy nhiên, NBC News cho hay vì lo ngại an ninh tại Đại sứ quán Ecuador nên sự kiện này đã bị hủy bỏ vô thời hạn.

Mùa Hè vừa qua, Wikileaks đã công bố các lá thư điện tử có nội dung cho thấy dường như các quan chức cấp cao trong Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ đã lên kế hoạch ngăn cản chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Bernie Sanders.

Tháng trước, Julian Assange tuyên bố có thể sẽ sớm công bố các thông tin liên quan tới cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/wikileaks-huy-dot-cong-bo-thong-tin-nhay-cam-vi-lo-ngai-an-ninh/408943.vnp