Wikileaks cảnh báo sắp công bố 1 triệu tài liệu mật của Mỹ

T.Nguyên

(Cadn.com.vn) - Nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange ngày 4-10 cảnh báo sẽ công bố khoảng 1 triệu tài liệu liên quan bầu cử tổng thống Mỹ và chính quyền nước này.

Reuters dẫn lời ông Assange - người hiện đang sống tị nạn tại Nga - cho biết, toàn bộ tài liệu mật này sẽ được công bố trước cuối năm nay và sẽ bắt đầu với loạt tài liệu đầu tiên trong tuần tới. Tuy nhiên, ông Assange phủ nhận tin cho rằng, động thái này là nhằm mục đích phá hoại chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, đồng thời nhấn mạnh, bản thân bị trích dẫn sai về việc này. Ông Assange từng chỉ trích bà Clinton vì can thiệp quá sâu vào công việc của Wikileaks sau khi loạt các thông cáo liên quan đến Ủy ban Quốc gia Dân chủ bị tin tặc tấn công và phanh phui trước thềm hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ hôm 25-7. Trong khi đó, bà Clinton bị tố là từng muốn dùng máy bay không người lái để tiêu diệt ông Assange khi Wikileaks khiến cả thế giới rúng động với việc công bố tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2010.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155622_wikileaks-ca-nh-ba-o-sa-p-cong-bo-1-trie-u-ta-i-li.aspx