WHO chuyển 1 triệu liều vaccine chống bệnh tả tới Haiti

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ chuyển 1 triệu liều vaccine phòng dịch tả tới Haiti, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại nước này sau bão Matthew.

Môi trường ô nhiễm sau bão Mathew khiến bệnh tả có nguy cơ bùng phát tại Haiti. Ảnh: Reuters

WHO cho biết, số lượng vaccine này sẽ đủ để cung cấp cho khoảng từ 500.000 đến 1 triệu người Haiti tùy theo liều lượng sử dụng. Một liều vaccine này sẽ giúp phòng ngừa bệnh tả trong 6 tháng.

Hiện dịch tả đang có nguy cơ lan rộng tại Haiti này do tình trạng mất vệ sinh và thiếu nước sạch nghiêm trọng sau bão Matthew.

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất 13 đã người thiệt mạng do bệnh trên trong những ngày gần đây, trong khi 62 trường hợp khác đang bị mắc bệnh.

Nguồn nước bị ô nhiễm do mưa lũ, tình trạng mất vệ sinh kèm theo sự thiếu hụt trang thiết bị y tế và đội ngũ bác sĩ là những nguyên nhân khiến dịch tả có nguy cơ bùng phát rộng sau bão.

Haiti vốn là một trong những quốc gia có số lượng người tử vong do bệnh tả cao nhất thế giới với hơn 10.000 người tử vong kể từ năm 2010.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/who-chuyen-1-trieu-lieu-vaccine-chong-benh-ta-toi-haiti-20161012102515839.htm