WHO: Bệnh sởi đã được xóa bỏ hoàn toàn tại khu vực châu Mỹ

Sau hơn 50 năm kể tư khi vaccine ra đời, cuối cùng thì bệnh sởi đã chính thức được loại bỏ hoàn toàn khỏi châu Mỹ, nghĩa là không chỉ riêng Mỹ mà toàn bộ các quốc gia trải dài từ Canada tới Chile đều không còn sự xuất hiện của căn bệnh đáng sợ này nữa. Thông tin này vừa được chính thức tuyên bố bởi tổ chức y tế thế giới WHO và được xem như một tín hiệu đáng mừng trong nỗ lực chống lại các dịch bệnh của con người.

Carissa Etienne, giám đốc cơ quan y tế Hoa Kỳ cho biết: "Đây là một ngày mang tính lịch sử trong khu vực của chúng tôi và kỳ thực và đối với cả thế giới. Đây là minh chứng cho thấy những thành công vượt bậc sẽ có thể đạt được nếu các quốc gia cùng nhau chung tay hướng tới một mục tiêu chung." Tất nhiên, mặc dù dịch bệnh đã được đẩy lùi ở châu Mỹ nhưng vẫn có một số cư dân tại đây bị mắc bệnh. Cụ thể thì đã có 54 ca nhiễm mới tại Mỹ trong năm nay nhưng tất cả đều có nguồn gốc từ nước ngoài và mang tới Mỹ bởi những du khách.

Được biệt lần cuối cùng dịch sởi bùng nổ tại châu Mỹ là vào ở Venezuela vào năm 2002. Tại Mỹ thì vào năm 2000 dịch bệnh này đã được tuyên bố là đã loại trừ hoàn toàn. Dù vậy, một thực tế rằng bên cạnh châu Mỹ thì vẫn còn nhiều khu vực khác trên thế giới vẫn đang tìm cách chống chọi với căn bệnh này. Tính tới hiện tại, con người mới chỉ tiêu diệt được hoàn toàn 1 loại bệnh khỏi hành tinh. Đó chính là bệnh đậu mùa nhờ vào loại vaccine phát triển thành công bởi Jonas Salk vào năm 1796. Ca nhiễm bệnh đậu mùa cuối cùng được báo cáo là vào năm 1977 và tới năm 1980, nó đã được tuyên bố là loại bỏ hoàn toàn.

Dù vậy, loài người đang tự tin rằng sắp loại bỏ hoàn toàn thêm một căn bệnh thứ 2 chính là bệnh giun chỉ . Hiện căn bệnh này chỉ còn tồn tại ở 4 quốc gia trên thế giới vốn có điều kiện cực kỳ khó khăn để tiếp cận với nguồn nước sạch.

Bệnh giun chỉ hứa hẹn sắp trở thành căn bệnh thứ 2 sau đậu mùa được nhân loại chính thức xóa bỏ

Trở lại câu chuyện của căn bệnh sởi lần này. Một trong những yếu tố dẫn tới thành công chính là nhờ sự miễn dịch kế thừa, cho phép có tới 90 - 95% dân số được miễn dịch trước bệnh sởi, từ đó khiến cho dịch sở ngẫu nhiên không thể được duy trì. Mặt khác, tỷ lệ rất nhỏ của việc bùng phát bệnh cũng góp phần bảo vệ cho lượng nhỏ những người không thể tiêm ngừa vì các lý do sức khỏe, trẻ sơ sinh hoặc những người mà vaccine không có tác dụng đối với họ.

Tuy nhiên, một khi tỷ lệ miễn dịch giảm xuống dưới mức miễn dịch kế thừa thì dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại vào cộng đồng. Cộng với việc vẫn còn nhiều khu vực khác trên thế giới đang còn tồn tại mầm bệnh nên người ta vẫn phải tiếp tục theo dõi nhằm kiểm soát tình hình, đảm bảo không tái dịch ở châu Mỹ, đồng thời tìm cách cùng nhau dập tắt dần bệnh sởi tại những quốc gia khác. Theo thống kê thì hiện vẫn còn 100.000 người mỗi năm chết do sởi. Hy vọng rằng nhân loại rồi đây sẽ chính thức xóa bỏ được sởi và cả nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Tham khảo Paho

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/who-benh-soi-da-duoc-xoa-bo-hoan-toan-tai-khu-vuc-chau-my.2646094/