Wenger thừa nhận Giroud đang giận dữ vì phải ngồi dự bị

Cuối cùng thì chính HLV Arsene Wenger cũng phải thừa nhận rằng tiền đạo Olivier Giroud đang không hài lòng vì phải ngồi dự bị thời gian qua. Giroud đánh đầu gỡ hòa cho Arsenal

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Man United, HLV Arsene Wenger đã tiết lộ rằng đúng là cậu học trò Olivier Giroud đang không hạnh phúc ở Arsenal. Tiền đạo người Pháp đã phải ngồi dự bị trong suốt quãng thời gian vừa qua và anh bày tỏ sự không hài lòng với vị trí này.

Ở trận đấu này, cả 2 đội đều chơi khá bế tắc nhưng Quỷ đỏ có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Juan Mata. Sau đó, chính Giroud đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 89 sau khi được thay vào sân. Đây sẽ là tiền đề để tiền đạo này gây áp lực lên HLV Wenger nhằm giành lại suất đá chính trong ngày mà Theo Walcott chơi rất mờ nhạt.

“Tôi coi Giroud là một cầu thủ rất quan trọng. Sau kỳ nghỉ, cậu ấy quay lại và dính chấn thương nên chỉ thi đấu được trong vài vòng gần đây. Sự thật là những trận đấu vừa qua Giroud khá giận dữ vì phải ngồi dự bị nhưng đó là điều bình thường bởi vì giờ đây cậu ấy đã thực sự sẵn sàng. Tôi đã lựa chọn nhiều giải pháp và trong đó việc Sanchez đá chính đã đem lại hiệu quả”, Wenger giải thích.

Với trận hòa này, Arsenal tiếp tục không thể thắng ở Old Trafford kể từ tháng Chín năm 2006 và bản thân HLV Wenger không thể đánh bại Mourinho sau 12 lần đối đầu ở Premier League .

“Có lẽ do vấn đề thể lực suy giảm nên chúng tôi không thể chơi tốt. Liệu đây có phải ảnh hưởng do đợt tập trung cho ĐTQG hay không ư? Điều này tôi không dám chắc. Một số cầu thủ về tập trung muộn và chúng tôi có ít thời gian nghỉ ngơi trước khi phải đá sớm vào thứ Bảy. Đó là quãng thời gian ngắn nhưng tôi nghĩ không thể lấy nó để giải thích cho kết quả được. Hôm nay Man United đã chơi phòng ngự rất tốt”.

Tường Minh (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/wenger-thua-nhan-giroud-dang-gian-du-vi-phai-ngoi-du-bi-172-148337.html