Wenger: 'Ở Anh, Guardiola được ưu ái'

HLV Arsene Wenger của Arsenal khẳng định người đồng nghiệp Pep Guardiola bên phía Manchester City nhận được sự ưu ái từ giới truyền thông và người hâm mộ.

HLV Guardiola còn nhiều việc phải làm tại Etihad

HLV Arsene Wenger khẳng định những chỉ trích và chất vấn mà HLV Pep Guardiola phải nhận ở Manchester City không thể so sánh được với những gì mà chính ông vấp phải khi lần đầu tiên đặt chân đến Premier League những năm 1990.

Cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich được đánh giá rất cao về tài năng, song đã vấp phải những sự hoài nghi trong thời gian vừa qua bởi thành tích không tốt của Man City. Sau một khởi đầu như mơ, Man xanh của Guardiola bắt đầu lộ ra những vấn đề về nhân sự cũng như sự ổn định, họ đã nhận hai trận thua liên tiếp trước khi trở lại bằng chiến thắng 2-0 trước Watford. Mặc dù vậy, kết quả kém cỏi ở thời điểm trước đó có thể khiến đội chủ sân Etihad bị nhóm dẫn đầu bỏ xa tới 10 điểm.

HLV Wenger gia nhập Arsenal năm 1996 một cách đầy bất ngờ từ CLB Nhật Bản Nagoya Grampus. Trước trận đấu với Man City, ông cho biết những chỉ trích mà Guardiola gặp phải vẫn chưa là gì so với áp lực từ dư luận mà ông gặp phải trong thời gian đầu làm việc tại Premier League.

"Có lẽ tôi nên mang một vài tờ báo ngày xưa đến đây để các bạn thấy giới truyền thông đã tỏ ra nhẹ nhàng hơn nhiều với các vị HLV nước ngoài ở thời điểm hiện nay", ông Wenger mở đầu buổi họp báo, "Phải nói rằng khi tôi đến đây, mọi thứ đều chống lại các HLV nước ngoài. Bây giờ mọi thứ lại khó khăn hơn với các vị HLV người Anh, mọi chuyện đã thay đổi như vậy đấy.

Tôi có cảm thấy bất ngờ về những chỉ trích không ư? Có và không. Có bởi hồ sơ làm việc của Guardiola quá tuyệt vời với những bản thành tích và kỷ lục. Không bởi đây là bóng đá, là một phần của cuộc sống hiện đại.

Người dân Anh rất yêu bóng đá ở đây và họ hâm mộ cuồng nhiệt mọi chuyển động của các đội bóng. Tôi rất tôn trọng điều đó, song đôi khi bạn phải cảm thấy ngột ngạt vì kỳ vọng phải thắng. Ngoài ra, các cổ động viên còn có một sự thiếu nhẫn nại nhất định mà chúng ta phải chấp nhận, vì đây là xã hội hiện đại".

Guardiola đã bị nghi ngờ khả năng

Về Guardiola, HLV của Man City, đội đang thua Arsenal 1 điểm và đang đứng ở vị trí thứ tư, Wenger nhận xét: "Tôi phải nói rằng ông ấy đã làm việc rất tốt và ông là một trong những HLV có uy tín nhất trong làng bóng đá, nếu không muốn nói là nhất. Nhưng mỗi HLV có một cá tính và chỉ có thể làm việc với cá tính riêng của mình.

Bạn không thể sao chép hoàn toàn một phong cách nào đó của một HLV, bạn phải là chính mình. Ông ấy được truyền cảm hứng từ Cruyff khi còn thi đấu tại Barcelona với tư cách của một đội trưởng.

Tôi nghĩ ông ấy có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân và với tôi đó là điều quan trọng nhất tạo nên một HLV. Bạn luôn muốn mỗi HLV đều phải có một chí tiến thủ và tinh thần lạc quan trong công việc.

Người ta sẽ chống lại những sự cải tổ triệt để, bởi muốn gắn bó những gì được xem là quen thuộc với mình. Nhưng người ta có xu hướng thỏa hiệp nếu sự cải tổ đó mang lại hơi hướm thành công.

Công việc của chúng tôi là luôn muốn triết lý của mình được phát huy, nhưng phải được phát huy đúng chỗ. Khi đến một nơi mới, bạn cũng phải phân tích xem chuyện gì đang xảy ra và đưa triết lý của mình vào theo lộ trình nhất định".

Hoàng Thái

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/wenger-o-anh-guardiola-duoc-uu-ai-70852.html