Wenger có thể làm HLV Tam Sư nếu...

Arsene Wenger thừa nhận ông thực sự hãnh diện khi được liên hệ để làm huấn luyện Tam Sư điều mà ông từng bỏ lỡ trong quá khứ.

Wenger hiện đang là ứng viên tiềm năng nhất để thay thế Sam Allardyce sau vụ Scandal vừa qua.

Arsene Wenger thực sự hãnh diện khi được FA liên hệ

FA biết ông vẫn còn hợp đồng đến cuối mùa giải năm sau mới kết thúc và họ hi vọng sẽ mời được ông ngồi vào chiếc ghế của đội tuyển Anh vào hè năm 2017, sau trận đấu Arsenal thắng Basel 2-0 tại Champions League vừa qua Wenger nhận thấy cơ hội dẵn dắt tuyển Anh là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp.

Wenger nói: "Tất nhiên tôi thực sự hãnh diện về điều này nhưng từ giờ cho đến lúc kết thúc mùa giải công việc của tôi vẫn là ở lại Arsenal và tôi sẽ tập trung cho công việc này ưu tiên của tôi lúc này là Arsenal và đợi cho đến khi mùa giải kết thúc như thế nào đã."

Wenger tiết lộ nhiều lần trong quá khứ ông đã được liên hệ để ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh nhưng ông vẫn mặn mà với Pháo thủ nhưng giờ có khi ông cần nghĩ lại.

Có lẽ nếu cuối năm nay Arsene Wenger giành được một cái gì đó cho Pháo thủ thì cũng có lẽ là kết thúc có hậu cho mối tình 20 năm của ông và Arsenal và ông sẽ có thể "làm mới mình".

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/wenger-co-the-lam-hlv-tam-su-neu-486431.html