Wenger có sai lầm khi ở lại Arsenal?

Thành tích tệ hại của Arsenal trong ba trận đầu mùa khiến nhiều người đặt dấu hỏi việc Arsene Wenger ở lại có phải lựa chọn sai lầm. Ký giả Kevin Palmer đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này trong bài viết mới nhất trên trang Independent.

Việc cố gắng ở lại Arsenal đang không đem đến điều gì tốt đẹp cho Wenger

Arsene Wenger mới đây đã công bố rằng ông suýt chút nữa đã rời Arsenal hồi đầu năm. Bây giờ có lẽ ông nên tiếc rằng mình đã không theo đuổi lựa chọn đó đến cùng.

Wenger suýt chút nữa rời Arsenal

Đó là phát biểu được ông đưa ra trên đài truyền hình Telefot của Pháp hôm Chủ nhật vừa rồi. Ông nói rằng mình đã từng lưỡng lự trong việc đặt bút gia hạn hợp đồng với Arsenal, và điều này làm thổi bùng những đồn đoán rằng sớm muộn Wenger sẽ chuẩn bị kết thúc triều đại của mình ở Arsenal. Cụ thể hơn, Wenger cho biết: “Đúng là tôi đã hơi chần chừ vì những lý do cá nhân. Tôi gắn bó với Arsenal suốt 20 năm qua, và tôi băn khoăn liệu có nên tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không. Chúng tôi đã chơi tệ trong suốt mùa giải vừa qua”.

Mùa này, Arsenal khởi đầu tệ hại với hai trận thua trước Stoke và Liverpool. Wenger sẽ lại phải có một chiến dịch PR nữa để làm giảm làn sóng chống lại sự trị vì của mình, và nhiệm vụ ấy bây giờ không hề dễ dàng chút nào. Hôm thứ Sáu vừa qua, ông xuất hiện trên kênh thể thao nổi tiếng beIN Sport và lập tức đưa ra một bức tranh yên bình về đội bóng, trái ngược hoàn toàn với sự ầm ĩ đang bao trùm tại sân Emirates.

Wenger phủ nhận việc Arsenal suýt chút nữa đã để Alexis Sanchez sang Man City trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ông tìm mọi cách để làm không khí ở Arsenal yên ổn, nhưng chính Wenger bây giờ cũng chưa biết ai sẽ tin mình nữa. Có một sự thật không thể chối cãi: Wenger sẽ trở lại trại tập huấn London Colney với cuộc khủng hoảng về những lựa chọn của bản thân và điều này nằm ngoài mọi tiên liệu.

Mọi thứ đang chống lại ông

Wenger cần phải nhận ra rằng thời kỳ đỉnh cao của ông đã đi qua từ lâu. Chiến lược gia người Pháp đã có cơ hội để ra đi trong vinh quang, sau khi giành hai chức vô địch Cúp FA liên tiếp cùng Arsenal ở các mùa giải 2013-14 và 2014-15. Nhưng sự tham quyền cố vị đã khiến ông muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates thêm một thời gian nữa. Rồi đến khi tất cả đều nghĩ chức vô địch Cúp FA mùa trước là thời điểm lý tưởng để Wenger rút lui, chiến lược gia 67 tuổi này lại gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa. Trong khoảng thời gian ấy, ông cần phải thúc đẩy những thay đổi ở đội bóng, từ đội ngũ huấn luyện, mạng lưới tuyển trạch viên và chính sách chuyển nhượng trong khoảng thời gian có thể coi là cuối cùng của mình tại Arsenal.

Tuy vậy, không ít thành viên trong ban lãnh đạo Arsenal tỏ ra không hài lòng về sự thiếu hợp tác của Wenger trong những vấn đề nói trên. Họ lo ngại rằng mọi thứ có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, với ba trận đầu tiên là một lời cảnh báo. Những nỗ lực bất thành của Arsenal trong việc chiêu mộ Thomas Lemar từ Monaco cũng như để cho Alexis Sanchez, người không còn động lực ở đội bóng, sang Man City cho thấy thêm những vấn đề của Wenger. Đã qua rồi thời ông là một kẻ khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Tầm ảnh hưởng của Wenger tại Arsenal cũng giảm đi so với 10 năm đầu tiên.

Arsenal bây giờ đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng cả Sanchez lẫn Mesut Oezil, trong khi Alex Oxlade-Chamberlain đã chuyển sang Liverpool nhằm phát triển sự nghiệp. Một số cổ động viên Arsenal kêu gọi tẩy chay không đến xem trận đấu sắp tới của thầy trò Wenger trên sân nhà gặp Bournemouth vào cuối tuần này.

Không ai muốn thấy một người như Wenger, và việc từ chức dường như đang trở thành phương án khả dĩ nhất để cứu vãn tình thế. Vấn đề nằm ở chỗ các ông chủ đội bóng lại tỏ ra hài lòng với lợi nhuận mà chiến lược gia người Pháp mang về. Mourinho từng cảm thấy ghen tị với Wenger, nhưng giờ áp lực lại đang nằm ở trong chân chiến lược gia người Pháp.

Đức Hùng (lược dịch)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/wenger-co-sai-lam-khi-o-lai-arsenal-n20170904234915077.htm