Wenger - Arsenal 20 năm: Lời xin lỗi từ "Giáo sư"

Arsene Wenger đã gửi lời tri ân tới tất cả những fan trung thành nhất của “Pháo thủ” và không quên nhận lỗi vì những khoảnh khắc và những sai lầm đã gây tổn thương cho tình yêu của không ít CĐV của Arsenal.

HLV người Pháp, Arsene Wenger đã kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Arsenal vào tháng này đồng thời cam kết lèo lái "con tàu" Arsenal đi hết đoạn đường quan trọng của mùa giải quyết định năm nay.

Ngay trong giai đoạn cuối của mùa giải vừa qua, với thất bại đáng tiếc của Arsenal trong cuộc đua Premier League, Wenger đã phải hứng chịu vô vàn chỉ trích từ CĐV của “Pháo thủ”. Không những vậy, không ít người chỉ có một mong muốn duy nhất thực sự cay đắng cho “Giáo sư”, họ muốn ông ra đi càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng trong quãng thời gian khó khăn nhất của Arsenal, Wenger không phải không có những cố gắng, ông đã đem về những ngôi sao lớn và giúp CLB có được 2 chiếc cup FA liên tiếp vào các năm 2014 và 2015. Đồng thời giúp CLB bước đến giai đoạn tài chính rất vững mạnh như ngày hôm nay.

Wenger đã có 20 năm đáng nhớ ở Arsenal với cả những niềm vui, nỗi buồn

Họ cũng đang tìm lại hình ảnh bùng nổ được mong đợi trên sân cỏ và thể hiện được tính hiệu quả ở tất cả các giải đấu, khi dẫn đầu bảng ở Champions League, đứng thứ 2 ở Premier League, và bằng điểm với đội đứng đầu.

Trước hội đồng cổ đông của CLB, bao gồm cả đại diện CĐV, Wenger đã nhắn gửi những thông điệp từ đáy lòng mà ông đã chưa thể nói ra trong suốt 20 năm qua: “Phải, đó đã là 20 năm rồi. Tôi muốn cảm ơn những sự ủng hộ trung thành và dài lâu của tất cả các bạn đối với CLB.”

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành cho mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây mà các bạn đã phải chịu đựng, những sự không hài lòng, thậm chí là những nỗi đau cùng CLB này trong suốt 20 năm qua.”

Nhưng “Giáo sư” cũng không quên pha chút hài hước thông tuệ của mình vào: “Nhưng các bạn trông không quá tệ giống như là bị tổn thương suốt 20 năm. Tôi xin lỗi những cậu bé đã được sinh ra từ 20 năm trước mà vẫn chỉ biết đến có mỗi một HLV của Arsenal. Tôi tin rằng khi bọn họ đến tuổi 40, họ sẽ biết thêm vài người nữa.”

“Tôi đã cố gắng phục vụ, nỗ lực vì CLB trong suốt 20 năm đó với một cam kết tuyệt đối trung thành và đương nhiên hiệu quả nhất có thể."

Đó thực sự là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi và tôi cũng tôn trọng điều gì là quan trọng nhất với CLB, tôn trọng mọi người, khiêm tốn và luôn luôn đề cao nhất nhiệm vụ phát triển đội bóng và CLB.” Wenger kết luận.

Wenger đã có một cam kết về số điểm mà đội bóng có thể vô địch, khoảng từ 82-86 điểm, thế nhưng cam kết của ông cần được hiện thực hóa qua mỗi trận đấu, bởi sau chuỗi 7 trận thắng thuyết phục ở các giải đấu, họ vừa chững lại tại đấu trường quan trọng Premier League, một hình ảnh làm "phảng phất nỗi đau" cho các CĐV Arsenal.

Arsenal sẽ có chuyến làm khách trước đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng là Sunderland vào ngày thứ 7 tới. Đây là cơ hội để thầy trò Wenger chiếm ngôi đầu bảng nếu cải thiện được hiệu số của mình.

Thế Anh (tổng hợp AS)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/wenger-arsenal-20-nam-loi-xin-loi-tu-giao-su-c9a461639.html