Wayne Rooney và những ngôi sao ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp

Không chỉ mỗi Rooney đang trên đường rời xa Premier League mà hàng loạt những ngôi sao lớn sắp sửa lụi tàn ở xứ sở sương mù cũng đang trên con đường thoái trào.

Trong khi mọi chú ý đang hướng về Rooney và Manchester United trước lời mời quyến rũ từ Trung Quốc thì những tên tuổi khác như John Terry hay Vincent Kompany cũng không cưỡng được sự xuống dốc hiển nhiên ở Stamford Bridge và Etihad.

Nếu chia tay M.U, Rooney vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng NHM. Ảnh Getty Images

Rooney, ít ra cũng để lại dấu ấn tuyệt vời cuối cùng ở Manchester United với danh hiệu chân sút lẫy lừng nhất lịch sử CLB.

Nếu phải thật sự chuyển sang Trung Quốc thì hình ảnh Rooney vẫn còn tươi mới trong tâm trí người hâm mộ nhờ bàn thắng san bằng tỉ số trong trận gặp Stoke City. Pha lập công này giúp anh xô đổ kỉ lục của sir Bobby Charlton và kéo dãi chuỗi bất bại cho Quỷ đỏ.

Rooney xô đổ kỉ lục của sir Bobby Charlton. Ảnh Getty Images

Vì vậy, cho dù sắp chia tay nghiệp đỉnh cao ở Manchester United thì Rooney vẫn có thể ra đi trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ.

Nhưng câu chuyện với Terry và Kompany lại hơi khác. Đội trưởng của Manchester City chỉ ra sân vỏn vẹn 6 lần, trong đó là 3 lần ở Premier League và đội trưởng Chelsea góp mặt 10 trận dưới thời Antonio Conte.

Kompany có quá nhiều thời gian làm bạn với băng ghế dự bị. Ảnh Getty Images

Ở tuổi 36, Terry có thể giã từ như là một huyền thoại của Chelsea trong giai đoạn rực rỡ kể từ khi ông chủ Roman Abramovich bắt đầu tài trợ cho CLB vào năm 2003. Terry đã có thể đến Trung Quốc từ mùa hè năm ngoái nhưng cuối cùng lại gia hạn thêm một năm trước khi Conte gia nhập The Blues.

Đội trưởng huyền thoại Terry cũng ngậm ngùi trong vai trò dự bị. Ảnh Getty Images

Terry đã trở thành một nạn nhân bất đắc dĩ khi Chelsea tiến bộ quá rõ rệt ở mùa giải này. Với sự trở lại ngoạn mục của bộ ba Cesar Azpilicueta, David Luiz và Gary Cahill, cơ hội dành cho Terry trở nên mỏng manh đến buồn thảm.

Cho dù vẫn còn tiếng nói với đồng đội nhưng cuộc hành trình của John Terry với Chelsea dường như đã đến hồi kết.

Kompany không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Pep. Ảnh Getty Images

Đồng cảnh ngộ với Terry, Kompany không thể chiếm được lòng tin của Pep Guardiola cho dù anh đã bình phục chấn thương. Pep thừa nhận rằng hậu vệ 30 tuổi này không còn phù hợp để thực hiện chiến thuật của ông. Sự ghẻ lạnh của HLV người Tây Ban Nha sẽ thúc đẩy cuộc chia tay giữa Kompany và Man City diễn ra nhanh hơn nữa.

Rooney là một trong những ngôi sao của một thời. Ảnh Getty Images

Cả Rooney, Kompany và Terry đều là những trụ cột có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến CLB suốt một thập kỷ mà họ gắn bó. Nhờ vào hình ảnh trong và ngoài sân cỏ, những cầu thủ này trở thành thủ lĩnh xuất sắc một thời, nhưng dưới triều đại của Mourinho, Conte, Guardiola thì chiếc băng đội trưởng không còn quá nhiều giá trị nữa.

Sự thực tàn nhẫn trong bóng đá chính là quy luật đào thải khắc nghiệt bất chấp cầu thủ ấy từng chói sáng thế nào. Ba thủ quân lừng lẫy một thời dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng CLB không còn cần đến họ nữa.

Tiểu Phi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/wayne-rooney-va-nhung-ngoi-sao-o-ben-kia-suon-doc-cua-su-nghiep-57321.html