VW trình làng Passat 2011

(VnMedia) - Với chiếc Passat 2011 sắp ra mắt, Volkswagen đang nỗ lực tìm kiếm những thành công mới với những dòng xe lâu năm nhiều tên tuổi.

Khởi đầu từ năm 1973, dòng xe gia đình Passat tuy chưa bao giờ có được tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại là một trong những sản phẩm thành công nhất của Volkswagen, với khoảng 15 triệu chiếc đã được bán ra. Tại triển lãm Paris Motor Show vừa qua, Volkswagen đã hé lộ thông tin chi tiết về chiếc Passat mới nhất sẽ chào thị trường cuối năm nay. Mặc dù đại gia xe hơi của Đức coi đây là "chiếc Passat thế hệ thứ bảy" và nhìn vẻ bề ngoài chiếc xe thực sự rất mới mẻ, nhưng giới sành xe lại coi chiếc Passat mới là một chiếc xe "nửa facelift, nửa mới tinh". Bởi lẽ, mặc dù có dung mạo thiết kế hoàn toàn mới và có nhiều công nghệ hiện đại, nhưng chiếc Passat 2011 lại được lắp ráp trên cùng một nền tảng với phiên bản Passat hiện tại. Chiếc Passat 2011 có ngoại hình hoàn toàn mới, được thiết kế bởi hai nhà thiết kế Walter da Silva và Klaus Bischoff, theo cùng một phong cách với chiếc Volkswagen Golf, Touareg, Polo và Eos. Tuy không thực sự nổi trội, nhưng yếu tố ngoại hình chưa bao giờ là điểm mạnh của các thế hệ Passat trước, do đó doanh số không phải là vấn đề đáng lo. Về nội thất trong xe, dù đã có vài thay đổi nhưng tổng thể vẫn khá tương đồng với phiên bản Passat hiện tại, vì thế gọi Passat 2011 là một chiếc facelift cũng không sai. Chiếc Passat 2011 là một trong những chiếc xe có nhiều mức hoạt động nhất với 10 loại động cơ khác nhau được cung cấp, từ 105 mã lực cho tới 300 mã lực. Trong số đó, Volkswagen đặc biệt tự hào với động cơ turbodiesel 1.6 TDI, mạnh 105 mã lực và có chỉ số tiêu hao nhiên liệu là 4,2 lít trên 100 km (55 mpg). Với bình xăng đổ đầy 70 lít, chiếc xe sẽ đi được khoảng 1666 km (tương đương 1035 dặm). Một số loại động cơ khác vốn đã sẵn phổ biến như động cơ BlueTDI (140 mã lực, 4,2 lít trên 100 km) và động cơ 1.4 TSI (122 mã lực, 5,9 lít trên 100 km). Tùy thuộc vào loại động cơ nào được cung cấp mà chiếc xe sẽ được lắp hộp số tùy chỉnh 6 cấp, hộp số bán tự động 6 cấp hay 7 cấp. Volkswagen mạnh tay áp dụng nhiều công nghệ hiện đại cho chiếc Passat mới, trong đó có hệ thống tự động phát hiện khi người lái mệt mỏi, hệ thống phanh khẩn cấp khi lưu thông trong thành phố, hệ thống kiểm soát hành trình ACC bao gồm các tính năng trợ lái, mở nhanh khoang hành lý (với một số thao tác đặc biệt bằng chân) và tính năng trợ giúp đỗ xe (giúp người lái tìm không gian đỗ xe và thậm chí có thể hướng dẫn đỗ xe nếu cần). Chiếc Passat mới sẽ được sản xuất tại hai nhà máy của Volkswagen tại Emden và Zwickau (Đức). Phiên bản sedan dự kiến sẽ ra mắt thị trường châu Âu khoảng cuối tháng 11 tới. Vài hình ảnh của chiếc xe này Anh Ngọc - (theo RpmGo)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=305&newsid=203225