Vượt sông bằng thuyền sô cô la

Có lẽ đây là chiếc thuyền 'ngọt ngào' nhất trên thế giới tính đến thời điểm này.

Mới đây một người Pháp có tên gọi George Larnicol đã làm một chiếc thuyền buồm dài 3,5m. Điều đặc biệt là chiếc thuyền này làm từ sô cô la và không có thêm bất kì một vật liệu nào khác. Sau thời gian hoàn thiện, cuối cùng vào ngày 25 tháng 9 vừa qua George Larnicol đã cho 'chạy thử' chiếc thuyền độc nhất vô nhị của mình. Địa điểm để George Larnicol ra mắt thuyền sô cô la là một dòng sông ở Concameau, tây bắc nước Pháp. Lần đầu tiên George Larnicol chạy thử chiếc thuyền sô cô la của mình là vào ngày 15 tháng 9, tuy nhiên đã gặp phải thất bại khi chiếc thuyền sau một thời gian xuống nước đã bị vỡ. Không nản trước thất bại, George Larnicol đã quyết tâm làm một chiếc thuyền khác cho phù hợp hơn với lực đẩy của nước. Chiếc thuyền này được đặt tên là Bateau Chocolat II Chiếc thuyền bằng sô cô la đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm Được biết chiếc thuyền này George Larnicol đã sử dụng 1,2 tấn đường để làm khung, ngoài ra tất cả đều được hình thành từ sô cô la nguyên chất. George Larnicol đã mất hơn một tháng rưỡi để hoành thành chiếc thuyền này và số thời gian làm việc đã lên đến 400 giờ. Ngoài George Larnicol ra, ông còn sử dụng thêm cả một đội gần chục người nữa để làm phụ tá cho mình. Tốc độ mà chiếc thuyền Bateau Chocolat II đi được là 15km/h. Chiếc thuyền ngọt ngào như trong cổ tích Đối với người dân pháp George Larnicol là một nguời vô cùng quen thuộc. Ông chính là chủ sở hữu một chuỗi các cửa hàng sô cô la nổi tiếng ở miền Tây nước Pháp. Sau khi hoàn thành xong chiếc Bateau Chocolat II , George Larnicol dự kiến sẽ làm một chiếc du thuyền dài 12 mét với hai cột buồm và cũng làm từ sô cô la. Ước tính chiếc du thuyền đó khi hình thành sẽ ngốn của George Larnicol khoảng từ 6 đến 8 tấn sô cô la. Dự kiến chiếc du thuyền này sẽ được hoàn thành vào năm 2012. Nguyên Anh

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=34394&Page=NewsDetail