Vượt qua lời nguyền, Nhật Bản vô địch U19 châu Á sau 57 năm

Sau 57 năm (từ 1959) với 36 lần tham dự, U19 Nhật Bản đã lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch tại giải đấu cao nhất cấp châu lục dành cho lứa tuổi U19 sau khi vượt qua U19 Saudi Arabia trong trận chung kết AFC U19 2016 diễn ra vào hồi 21h30 ngày 30/10.

U19 Nhật Bản là nhà vô địch mới của giải U19 châu Á. Ảnh: AFC

U19 Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Uchiyama đã tiến vào trận chung kết AFC U19 2016 với hành trang không thể tự hào hơn: 5 trận đấu, 13 bàn thắng và chưa nhận một bàn thua nào.

Tuy nhiên, đối thủ của họ trong trận chung kết là U19 Saudi Arabia lại không phải là những người dễ bị bắt nạt. Với việc loại cả U19 Hàn Quốc, U19 Iran và U19 Iraq thì rõ ràng không ai thể xem thường đại diện đến từ Tây Á này.

Trận chung kết diễn ra giằng co trong suốt 120 phút thi đấu. Ảnh: AFC

Diễn biến của trận chung kết AFC U19 2016 tại Bahrain đã diễn ra khá giằng co bởi lối chơi đối lập của 2 đội. Trong khi Nhật Bản vẫn dùng những pha phối hợp nhỏ cùng những tình huống cố định để làm vũ khí uy hiếp đối thủ, thì ngược lại lối chơi đầy tốc độ và sức mạnh đã được các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á tận dụng tối đa.

Khá nhiều cơ hội đã được 2 đội tạo ra trong suốt trận đấu, nhưng đáng tiếc là không bên nào có thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Hòa nhau không bàn thắng sau 120 phút thi đấu, cả 2 đội đành bước vào loạt đá penalty may rủi để phân chia thắng bại.

Thủ môn Kojima là người góp công lớn cho chức vô địch của U19 Nhật Bản. Ảnh: AFC

Và ở loạt đấu súng cân não này, những chiến binh Samurai trẻ tỏ ra là những người bản lĩnh hơn khi đã vượt qua những đồng nghiệp cùng trang lứa bên phía U19 Saudi Arabia với tỷ số 5-3.

Ritsu Doan của U19 Nhật Bản nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC

Như vậy, sau 57 năm với 36 lần tham dự từ năm 1959, U19 Nhật Bản đã lần đầu tiên biết được cảm giác của những người vô địch. Ngoài danh hiệu vô địch, U19 Nhật Bản còn đón nhận tin vui khi Ritsu Doan được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sami Al Naji là Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Ảnh: AFC

Trong khi đó, với 4 bàn thắng ghi được cho U19 Saudi Arabia, Sami Al Naji là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới.

Đội vô địch và á quân của giải là U19 Nhật Bản và U19 Saudi Arabia, cùng 2 đội đồng hạng 3 là U19 Iran và U19 Việt Nam sẽ là 4 đại diện của châu Á ra tranh tài tại VCK World Cup U20 diễn ra tại Hàn Quốc vào năm sau.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vuot-qua-loi-nguyen-nhat-ban-vo-dich-u19-chau-a-sau-57-nam-d48989.html