Vượt núi tuyên truyền ATGT cho đồng bào

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa có chuyến hành trình đến ba thôn, bản xa nhất xã A Vao, huyện miền núi Đắk Rông để tuyên truyền Luật GTĐB và Nghị định 46/NĐ-CP cho bà con dân bản.

CSGT Quảng Trị tuyên truyền Luật GTĐB cho nhân dân xã A Vao, huyện miền núi Đắk Rông

Trước thềm năm học mới, những cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã có chuyến công tác “Đồng hành cùng các em tới trường” đầy ý nghĩa đến xã A Vao (nằm sát biên giới Việt - Lào) và ba thôn, bản xa nhất của xã này là Palin, A Sau và Kỳ Nơi.

Trung tá Võ Viết Đính, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực được Phòng CSGT tích cực triển khai nhằm giúp bà con vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật TTATGT, giảm thiểu vi phạm và kéo giảm TNGT.

Tại các buổi tuyên truyền cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa, CSGT phải xây dựng phương pháp chuyển tải kiến thức pháp luật TTATGT cho đồng bào một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất gắn với thực tiễn tham gia giao thông mà bà con dân bản nơi miền biên viễn này thường hay vi phạm; Cảnh báo những nguyên nhân thường dẫn đến TNGT, truyền tải kinh nghiệm khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn tại địa bàn miền núi…

“Những tờ rơi tuyên truyền pháp luật ATGT cũng được phát tận tay các bạn đoàn viên, thanh niên và bà con dân bản. CSGT còn đưa ra các tình huống, câu hỏi thiết thực liên quan đến TTATGT và có quà tặng sau mỗi câu trả lời đúng đã thu hút sự chú ý lắng nghe của bà con”, Trung tá Đính nói.

Trưởng thôn Palin Hồ Xuân Hải cho biết, trước đây do chưa hiểu biết pháp luật TTATGT, nên nhiều thanh niên uống rượu bia rồi mà vẫn lái xe, lái xe không đội MBH... Cảm ơn cán bộ CSGT, thông qua buổi tuyên truyền hôm nay, bà con dân bản hiểu hơn khi tham gia giao thông thì phải đội MBH, uống rượu bia thì không được lái xe, biết cách bảo vệ an toàn cho bản thân mình và người thân.

Bí thư Đoàn xã A Vao Hồ Văn Hải phấn khởi cho biết, đợt giao lưu tuyên truyền thiết thực và ý nghĩa này đã đem lại cho bà con dân bản những kiến thức bổ ích, nâng cao hiểu biết cho bà con về vấn đề đảm bảo ATGT. “Sau hoạt động này, chúng tôi sẽ đem các kiến thức ATGT đã được biết để tuyên truyền đến cho bà con dân bản hiểu rõ hơn và chấp hành nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông”, anh Hải nói.

Hoài Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/vuot-nui-tuyen-truyen-atgt-cho-dong-bao-d170874.html