Vượt 'chướng ngại vật' trong xây dựng nông thôn mới ở Phụ Khánh

Sau khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với nhiều cố gắng, đến nay, diện mạo nông thôn ở xã miền núi Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa đang có nhiều đổi thay, kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để hoàn thành chương trình XDNTM đúng thời gian thì xã cần nỗ lực thực hiện các tiêu chí khó trên đường về đích...

Nhiều “chướng ngại vật”

Trao đổi với lãnh đạo UBND xã Phụ Khánh, chúng tôi được biết, hiện tại lộ trình XDNTM của xã đang trong quá trình "leo dốc" để cố gắng vượt qua 8 tiêu chí còn lại - đây được coi là những "chướng ngại vật" đầy khó khăn, thách thức mà trong đó tiêu chí môi trường đang là trăn trở nhất đối với chính quyền và người dân địa phương.

Đường vào Trạm y tế xã Phụ Khánh thấp hơn so với mặt đường chính nên vào những ngày mưa bãothường xuyên bị ngập úng, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của nhân dân.

Thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, ý thức giữ vệ sinh môi trường của người dân còn hạn chế. Tình trạng rác thải sinh hoạt chất đống tại các khu vực đường làng, ngõ xóm vẫn thường xuyên tồn tại, cùng với đó là mùi hôi thối từ các chất thải, nước thải trong chăn nuôi đổ trực tiếp ra đường mà chưa có hệ thống xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, mặc dù xã đã chỉ đạo, hướng dẫn mỗi khu bàn bạc, dành ra một diện tích đất nhất định để quy hoạch bãi rác, thành lập các tổ thu gom rác và giao cho các hội, đoàn thể đảm nhận, quản lý; tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng hầm biogas, cùng với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước song đến nay vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả, dẫn đến tiêu chí môi trường trong XDNTM vẫn chưa thể đạt.

Bên cạnh khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường thì giao thông của Phụ Khánh cũng đang là mối quan tâm của xã. Tuy đã có sự vào cuộc tích cực của nhân dân cùng làm với sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động nhưng đến nay xã chỉ mới bê tông, cứng hóa được 33.95/51.93km đường giao thông nông thôn, còn lại vẫn chỉ là đường đất. Điều này đồng nghĩa với việc, để hoàn thành tiêu chí giao thông, xã phải bê tông, cứng hóa 17,98km đường còn lại. Đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Phụ Khánh thì đây thực sự là một thử thách, cần lời giải cho bài toán về vốn để thực hiện!.

Cùng với môi trường, giao thông thì y tế của xã Phụ Khánh cũng còn nhiều nan giải. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2008 nhưng do trụ sở trạm bị xuống cấp nghiêm trọng và tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa bão, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nên xã đã tích cực tham mưu, đề xuất với UBND huyện Hạ Hòa, Sở Y tế xây dựng mới Trạm y tế xã với mục tiêu sẽ hoàn thành tiêu chí y tế trong năm 2017.

Một khó khăn nữa trong XDNTM của Phụ Khánh đó là giáo dục bởi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học. Mặc dù thời gian qua, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường học nhưng đến nay, mới chỉ có trường tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, còn trường mầm non dù nhận được sự đồng thuận của nhân dân khi một số hộ gia đình sẵn sàng hiến khoảng hơn 300m đất để xây dựng nhà điều hành nhưng xã vẫn chưa có đủ vốn thể thực hiện.

Nằm trong số những "chướng ngại vật" hiện nay của Phụ Khánh, tiêu chí hộ nghèo cũng đang là trăn trở đối với chính quyền địa phương. Năm 2016, Phụ Khánh đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10,4%; tỷ lệ hộ tái nghèo của địa phương tuy không tăng đáng kể nhưng đa phần các hộ nghèo lại rơi vào những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn... nên khả năng thoát nghèo trở nên rất mong manh.

Để tăng thu nhập cho các hộ nghèo, thời gian qua, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế như đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi, trang trại; mở rộng, trồng mới, thay thế giống chè cũ chất lượng thấp bằng các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao và cây trồng có giá trị như bưởi Diễn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những giải pháp đó mới chỉ dừng lại ở việc giúp người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định để cải thiện phần nào cuộc sống chứ chưa thực sự phát huy được hiệu quả giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Ngoài ra, các tiêu chí khác như chợ, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa... của xã cũng đang gặp nhiều khó khăn khi phấn đấu đạt theo đúng tiêu chuẩn của một xã nông thôn mới. Hiện tại, Phụ Khánh đã hoàn thành được 11/19 tiêu chí và phấn đấu trong năm nay sẽ đạt thêm 1 tiêu chí nữa là y tế. Với 8 tiêu chí được đánh giá là khó khăn còn lại, chặng đường phấn đấu đến năm 2020 đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới thì Phụ Khánh cần nhiều việc phải làm để tháo gỡ khó khăn...

“Khát” nguồn vốn

“Khát” nguồn vốn, thiếu sự đầu tư là nguyên nhân chính được chính quyền địa phương đưa ra để lý giải vì sao lộ trình xây dựng nông thôn mới ở Phụ Khánh lại khó có thể về đích đúng dự kiến. Được biết, mặc dù thời gian qua, xã đã tích cực tranh thủ và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi…, nhưng sự đóng góp về kinh phí còn quá ít trong khi nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp gần như không có. Do vậy, kinh phí thực hiện chương trình phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn hạn hẹp được Nhà nước cấp hàng năm, dẫn đến việc xã luôn trong tình trạng năm sau chi trả nợ cho các công trình của năm trước và không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng những công trình đã đưa vào sử dụng. Từ đó, mức đầu tư cho cơ sở hạ tầng hàng năm không bảo đảm hoàn thành mức đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Đô - Phó Chủ tịch UBND xã Phụ Khánh chia sẻ: “Do là xã nghèo, thu nhập của người dân còn thấp nên việc huy động nguồn kinh phí đóng góp từ nhân dân là rất khó khăn, một số công trình, dự án xây dựng quan trọng như: Khu trung tâm văn hóa thể thao xã, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trường học, chợ… dù là những nhu cầu thiết yếu của nhân dân nhưng việc xây dựng gặp nhiều thách thức do thiếu kinh phí. Để giải quyết được vấn đề này, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, Đảng ủy, chính quyền xã Phụ Khánh luôn cố gắng có giải pháp hợp lý nhằm thu hút vốn đầu tư, tài trợ từ nhiều phía, có như vậy mới đẩy nhanh được tiến độ xây dựng nông thôn mới”.

Tuy đã xác định nguyên nhân và tìm ra giải pháp, song để đưa Phụ Khánh về đích nông thôn mới đúng theo lộ trình thì cần có sự tiếp tục nỗ lực, chung sức của nhân dân đồng hành cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân ý thức được vai trò, trách nhiệm là chủ thể của chương trình XDNTM, tiếp tục cùng chính quyền địa phương từng bước vượt qua các "chướng ngại vật" còn tồn tại, đồng thời xã cần học hỏi thêm kinh nghiệm của các địa phương khác có cách làm hay, hiệu quả thì chương trình XDNTM ở Phụ Khánh sẽ có bước chuyển động tích cực và có thể cán đích theo đúng lộ trình.

Theo Quốc Đại (Báo Phú Thọ)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/vuot-chuong-ngai-vat-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-phu-khanh-762991.html