Vượt bê bối, ứng viên cực hữu Pháp đột phá khủng hoảng Syria

Ứng cử viên tổng thống cực hữu Pháp Marine Le Pen trong một động thái gia tăng vị thế quốc tế, thể hiện lập trường ủng hộ Syria và ủng hộ người Công giáo ngày 20/2đã tới thăm Lebanon.

Vào ngày đầu tiên của chuyến thăm hai ngày, Le Pen, người đứng đầu đảng Mặt trận Dân tộc Pháp chống nhập cư đã cho rằng Tổng thống Syria Bashar Assad là "giải pháp yên tâm nhất cho Pháp" và cho biết cách tốt nhất để bảo vệ thiểu số người Công giáo là "nhổ tận gốc" nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang săn đuổi họ, thay vì biến người Công giáo thành những người tị nạn.

Bà Le Pen đang hi vọng gia tăng hình ảnh quốc tế trước thềm cuộc bầu cử Pháp sắp tới. (Nguồn: AFP)

Bà cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Lebanon Saad Hariri rằng không có "giải pháp nào khả thi và phát triển được" đối với cuộc xung đột Syria ngoài việc lựa chọn giữa ông Assad và IS. "Ông Bashar al Assad hiện nay là giải pháp yên tâm nhất cho nước Pháp."

Lebanon, có chung biên giới rộng lớn với Syria, đang là nơi tạm cư cho khoảng 1,2 triệu người tị nạn Syria - tương đương với một phần tư dân số của nước này - bao gồm cả những người Công giáo đang là mục tiêu của IS.

Theo Reuters, chuyến đi này là một bước đột phá trong chính sách đối ngoại của Le Pen – đang được cho là một ứng cử viên hàng đầu trong hai vòng bầu cử ngày 23/4 và 7/5 tới. Bà đang hy vọng giành được những lá phiếu của hàng ngàn công dân Pháp ở Lebanon và mở ra ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Trước đó, bà Le Pen đã thể hiện sự ủng hộ đối với ông Assad, tuy nhiên, phát biểu lần này mang thêm trọng lượng trong bối cảnh đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà. Lập trường này đã thể hiện sự đảo ngược lớn đối với chính sách chính thức của Pháp trước đó về nhà lãnh đạo Syria. Hai nền tảng hàng đầu của Le Pen trong chiến dịch tranh cử là giảm mạnh số lượng người nhập cư, tỵ nạn và chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Chuyến thăm lần này của diễn ra trong bối cảnh cảnh sát Pháp vừa khám xét trụ sở của đảng này tại ngoại ô Paris lần thứ hai trong một cuộc điều tra về nghi ngờ bà Le Pen đã sử dụng sai tiền của Quốc hội châu Âu để trả lương cho một cận vệ và một trợ lý của mình.

(Theo AP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/vuot-be-boi-ung-vien-cuc-huu-phap-dot-pha-khung-hoang-syria-229215.html