Vượt Barca, Real: MU thống trị BXH kiếm tiền

MU vừa công bố lợi nhuận kỷ lục trong năm 2016 của mình, qua đó lần đầu tiên trở thành CLB kiếm tiền nhiều nhất thế giới bóng đá trong thập kỷ qua, vượt qua Real Madrid.

Theo danh sách doanh thu tài chính từ thế giới bóng đá mà hãng kiểm toán toàn cầu Deloitte vừa công bố với cái tên hấp dẫn là “Giải vô địch bóng đá về tiền” (Football Money League), Man Utd đã soán ngôi của Real để lần đầu tiên trong thập kỷ trở thành đội bóng kiếm tiền số 1 thế giới.

MU đã vượt qua Real và Barca trong khoản kiếm tiền ở mùa giải trước

Theo nghiên cứu của Deloitte, trong lần thứ 20 rà soát những con số tài chính của thế giới bóng đá, MU đã vượt qua Real Madrid và Barcelona. CLB thành Madrid còn tụt xuống vị trí thứ 3 dù cách đây 12 tháng còn đang chễm trệ dẫn đầu “giải đấu”.

Thu nhập của MU đã nhảy vọt trong mùa giải vừa qua, từ 395,2 triệu bảng lên tới 515,3 triệu bảng. tăng tới hơn 10% so với đội xếp thứ 2, Barcelona (463,8 triệu bảng) và Real Madrid, đội chỉ “kiếm” kém Barca đúng 100.000 bảng.

Bayern Munich và Man City đều lần lượt tăng 1 bậc trong danh sách này so với năm ngoái và có mặt trong top 5. PSG chính là đội tiếp theo bật khỏi top 5 sau 1 năm. Arsenal, Chelsea, Liverpool và Juventus là những đội tiếp theo trong top 10. Họ giữ nguyên vị trí của mình qua 1 năm.

MU lần đầu tiên trở lại với vị thế hàng đầu kể từ mùa giải 2003-04 với mức tăng trưởng lên tới 12%, một kỷ lục. Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, Real Madrid mất đi vị trí số 1 của mình.

Doanh thu của “Quỷ đỏ” là con số cao nhất từng được ghi nhận của 1 CLB, nhờ vào việc CLB đã quay trở lại với Champions League năm ngoái, giúp họ có thêm nguồn thu 71 triệu bảng.

Đó là những tăng trưởng đáng khen ngợi ở mùa trước của MU, nhưng theo các chuyên gia, họ khó lòng duy trì được nó ở mùa này, ít nhất là với lý do không thể tham gia Champions League.

Ở một góc độ khác, Real vẫn dẫn đầu từ doanh thu bản quyền truyền hình, đạt 170,3 triệu bảng so với MU chỉ là 140,4 triệu bảng, Man City cũng đã vượt qua kình địch cùng thành phố ở khoản này, với 161,4 triệu bảng kiếm được trong mùa giải mà họ vào đến bán kết của Champions League.

Thế Anh (tổng hợp Goal)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/vuot-barca-real-mu-thong-tri-bxh-kiem-tien-c9a490467.html