Vướng lao lý khi đập phá 7 hộp sữa ở siêu thị

Nghi ngờ con trai bị tiêu chảy do uống sữa không đảm bảo chất lượng mua ở siêu thị, Cường và anh trai đến lấy 7 hộp sữa cùng loại ném ra đường. Cả 2 đã bị bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 23/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giam Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi, ở xã Nghi Phú, TP Vinh) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, ở xã Nghi Phú, anh trai của Cường) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 5, Cường đến siêu thị Tú Bắc (do ông Phan Hữu Tú và vợ là bà Phan Thị Bắc làm chủ), ở đường Đinh Công Tráng, TP Vinh mua một hộp sữa 800 gram cho con trai 6 tháng tuổi uống. Trước đó, gia đình từng mua 2 hộp sữa nhãn hiệu này.

Ở hộp thứ 3, con anh Cường uống được gần nửa thì liên tục bị tiêu chảy. Thời điểm đó, bé trai chưa ăn dặm và không dùng sữa mẹ.

Hình ảnh Cường đập phá 7 hộp sữa của siêu thị Tú Bắc được người dân quay lại. Ảnh: cắt từ clip.

Chiều 28/5, anh Cường cùng vợ và anh trai đưa hộp sữa đến siêu thị Tú Bắc phản ánh về việc sản phẩm chất lượng dẫn đến việc con họ bị tiêu chảy. Chủ siêu thị giải thích rằng sữa trên được nhập khẩu từ một công ty TNHH ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Siêu thị sẽ có trách nhiệm liên hệ công ty trên để giải quyết.

Đại diện công ty TNHH phân phối sữa đã vào TP Vinh cùng siêu thị Tú Bắc làm việc với gia đình anh Cường. Tuy nhiên, giữa họ không tìm được tiếng nói chung.

Chiều 14/7, Cường và anh trai đến siêu thị Tú Bắc chửi bới, dọa nạt và lấy 7 hộp sữa cùng loại đã mua trước đó mang ra ném xuống vỉa hè trước siêu thị. Số tài sản ước chừng hơn 3,7 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng công an TP Vinh cho hay, qua quá trình điều tra và kiểm tra camera an ninh của siêu thị Tú Bắc cho thấy, Cường và Hùng không mua sữa mà tự ý lấy 5 hộp cộng với hai hộp khách hàng mua đang chờ thanh toán đang để ở bàn rồi đưa ra đường đập phá, gây mất trật tự công cộng.

4 ngày sau, khi được VKSND TP Vinh phê chuẩn, cảnh sát đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Cường và Hùng.

"Khám xét nơi ở của họ, cảnh sát thu 4 vỏ hộp sữa (loại bị tố). Tại nhà Hùng còn thu giữ được một ít ma túy. Khi bắt và khám xét chúng tôi đã thực hiện đúng, không có chuyện oan sai", vị Phó trưởng công an TP Vinh khẳng định.

Thông tin từ bà Bắc rằng siêu thị từng đưa 30 triệu đồng cho anh Cường và Hùng trong một lần họ đến (không được lập biên bản) đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nam An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuong-lao-ly-khi-dap-pha-7-hop-sua-o-sieu-thi-post668064.html