Vườn trẻ của Simeone

Nhiều người không quên được sự mệt mỏi lộ ra trên gương mặt và tâm lý chán chường của HLV Diego Simeone sau thất bại trước Real Madrid ở Champions League lần thứ hai trong 3 mùa bóng gần đây.

Simeone rất mát tay với các tài năng trẻ

Ông đã không ngại ngần bóng gió nói về một cuộc chia tay, và tiết lộ mình cần xem xét lại các kế hoạch một cách cẩn thận. Nhưng nếu từ bỏ dễ dàng như vậy, đã không phải là người có biệt danh El Cholo. Và mùa Hè này, khi mọi thứ còn đang bỏ ngỏ, hàng loạt những cái tên xuất hiện ở Calderon, giống như một sự khẳng định, Diego Simeone sẽ ở lại.

Hai mùa bóng trắng tay với Atletico Madrid có vẻ như là quá nhiều với HLV khát khao chiến thắng như Simeone. Nhưng không vì thế mà ngăn ông cùng các cộng sự tập trung vào tương lai dài hơi với đội bóng áo sọc đỏ trắng. Đầu tiên, phải là gieo mầm những tài năng, những người sẽ là trụ cột của Rojiblanco, cho đến khi HLV người Argentina kết thúc hợp đồng hiện tại trong vài năm tới.

Sự trưởng thành vượt bậc của Saul Niguez, Carrasco hay Correa là động lực để Simeone tiếp tục chính sách trẻ hóa đội hình của Atletico Madrid. Nicholas Schiappacasse là cái tên mới nhất tới Calderon. Tài năng trẻ 17 tuổi người Uruguay được coi là một trong những tiền đạo hứa hẹn của bóng đá Nam Mỹ trong tương lai, chỉ sau một mùa chơi cho River Plate, Schiappacasse lọt vào mắt xanh của Simeone, ngay lập tức ông đưa anh về Tây Ban Nha và gửi gắm tiền đạo này cho đội trẻ.

Sau Pep Guardiola, có thể nói, Diego Simeone là người mát tay với các cầu thủ trẻ nhất, đã nâng Koke lên một tầm cao mới, giới thiệu cho Uruguay một trung vệ tài năng khác là Gimenez, hay khiến cho Saul và Carrasco trở thành một người khác so với chính tiềm năng của họ. Ở nửa sau mùa giải vừa rồi, Simeone trình làng thêm Kranevitter (22 tuổi) và Mensah (22 tuổi), hai trong số những bản hợp đồng ấn tượng của ông ở kì chuyển nhượng mùa Đông.

Vì thế dễ hiểu, khi HLV người Argentina ngỏ ý với bất kì tài năng trẻ nào, ông cũng nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ họ. Trước đó, Santo Borre, Diogo Jota và thủ thành Axel Werner cùng độ tuổi 20 đều đồng ý tới chơi cho Atletico Madrid. Viễn cảnh được ra sân và hơn hết là trưởng thành vượt bậc là điều mà tất cả những tài năng trẻ này muốn có, dưới sự dìu dắt của Simeone.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/vuon-tre-cua-simeone-n20160720002059406.htm