Vung tiền tại Hollywood, tỷ phú Trung Quốc muốn gì?

Tỷ phú Wang Jianlin - Chủ tịch Wanda Group (còn gọi là Dalian Wanda Group) đang bị nhiều nhà lập pháp tại Mỹ xem như một mối đe dọa về mặt tuyên truyền khi liên tục vung tiền "mua sắm" ở Hollywood.

Nữ minh tinh Nicole Kidman tại sự kiện quảng bá Qingdao Movie Metropolis năm 2013 - Nguồn: Reuters

Đáp lại những chỉ trích này, ông chủ của Wanda - "gã khổng lồ” mới trong lĩnh vực kinh doanh giải trí khẳng định: "Chúng tôi không "xâm lược" Mỹ mà là đang giúp các công ty phim ảnh của nước này chiếm được nhiều thị phần hơn tại thị trường đang phát triển rất nhanh là Trung Quốc. Đây là cơ hội cho Hollywood , không phải là một sự đối đầu".

Tỷ phú Wang Jianlin tự gọi mình là "nhà đầu tư thiên thần" và nhấn mạnh Wanda đã mua những công ty vốn đang hoạt động khá chật vật tại Mỹ, như AMC Theaters và Legendary Entertainment, rồi làm cho chúng phát triển trở lại. Tỷ phú Trung Quốc dẫn chứng, giá cổ phiếu của AMC đã tăng 64% từ khi được bán cho Wanda vào năm 2012 với giá 2,6 tỷ USD, và rằng "không có công ty nào đang phát triển mạnh lại đồng ý "bán mình" cho chúng tôi".

Tuy nhiên, động thái vung tiền tại Hollywood của Wanda đã làm dấy lên quan ngại rằng tập đoàn thân với Chính phủ Trung Quốc này có thể nhúng tay vào kiểm soát những nội dung trên màn ảnh có liên quan đến Trung Quốc. Bởi lẽ ông chủ Wanda Group đã nêu rõ quan điểm: "Bạn không thể kiếm tiền tại Trung Quốc mà lại phớt lờ thị hiếu của khán giả Trung Quốc" và "càng có nhiều yếu tố Trung Quốc , càng thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường này".

Thế nhưng, có lẽ để xoa dịu những ý kiến phản đối, khi trả lời phỏng vấn với The New York Times, ông Wang Jianlin lại nhấn mạnh, quyết định về những nội dung có liên quan đến Trung Quốc từ phía các hãng phim Mỹ dù có thuộc Wanda hay không thì cũng đều xuất phát từ mục đích tối đa hóa doanh thu phòng vé tại thị trường Trung Quốc.

Nhiều thành viên trong Lưỡng viện Hoa Kỳ vừa yêu cầu Văn phòng Kiểm kê Chính phủ Mỹ đánh giá những tác động từ hàng loạt thương vụ mua lại của các công ty nước ngoài, đặc biệt khi Wanda Group vừa mua một chuỗi các công ty giải trí Mỹ (AMC Theaters, Carmike Cinemas, Legendary Entertainment), đồng thời đầu tư mạnh tay vào Sony Pictures cũng như đang thỏa thuận để mua Dick Clark Productions.

Trong một bức thư gửi Sở Tư pháp Mỹ vào ngày 16/10, Nghị sĩ John Culberson của Đảng Cộng hòa đã kêu gọi sự giám sát chặt các động thái của Trung Quốc tại Hollywood và nêu lên những quan ngại nghiêm trọng vì thương vụ thâu tóm nhiều hãng truyền thông gần đây có thể phục vụ cho mục đích tuyên truyền của Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện ngày 17/10 ở Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles County, Chủ tịch Tập đoàn Wanda công bố chương trình ưu đãi lên đến 750 triệu USD trong hơn 5 năm cho các nhà làm phim nội địa lẫn quốc tế, đặc biệt là Hollywood, khi thực hiện tác phẩm tại phim trường trị giá 5 tỷ USD Qingdao Movie Metropolis (ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc).

Theo đó, mỗi bộ phim hoặc chương trình truyền hình sẽ nhận được mức ưu đãi tối đa là 18 triệu USD. Chi phí này sẽ được hỗ trợ bởi chính quyền thành phố Thanh Đảo và Wanda.

Phim trường được đầu tư bởi tỷ phú Wang Jianlin dự kiến sẽ mở cửa hoàn toàn vào năm 2018. Rộng 165ha và sở hữu nhiều tiện nghi như bệnh viện, trường học, khách sạn, khu mua sắm, câu lạc bộ du thuyền..., Qingdao Movie Metropolis được kỳ vọng sẽ thu hút các ngôi sao và nhà làm phim Mỹ lưu lại một thời gian dài khi đến quay phim, để trải nghiệm mọi tiện ích như đang trong một kỳ nghỉ.

Việc cung cấp các khoản hỗ trợ lên đến 40% kinh phí của một bộ phim nhiều khả năng sẽ khiến các nhà làm phim Hollywood chuyển từ những địa điểm quay phim ưa thích hiện nay như Canada và Romania sang Trung Quốc - CNBC nhận định.

Sử dụng nguồn ưu đãi này, Legendary Entertainment được cho là đang có kế hoạch thực hiện ít nhất hai bộ phim: phần tiếp theo của tác phẩm Pacific RimGodzilla. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Mary Parent - Giám đốc sản xuất của Legendary bác bỏ những ý kiến cho rằng Wanda đang thúc đẩy sự ủng hộ Trung Quốc thông qua công cụ phim ảnh.

"Không hề có sự can thiệp nào vào nội dung phim... Wanda thực chất đã tạo điều kiện cho Legendary cơ hội được gia tăng số lượng sản phẩm" - bà Mary Parent nói. Tập đoàn Wanda cũng cho biết, Lions Gate Entertainment và nhiều hãng khác đã đồng ý đến Qingdao Movie Metropolis để làm phim.

Mức hỗ trợ kinh phí của Wanda rất hấp dẫn, đặc biệt khi các hãng làm phim Mỹ luôn muốn tiết giảm kinh phí sản xuất ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo Los Angeles Times, trước khi di dời địa điểm làm phim sang Trung Quốc, các công ty phim ảnh nên tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình ưu đãi này, chẳng hạn như các nguồn lực và dịch vụ nào sẽ được hỗ trợ, sẽ nhận lại tiền bằng cách nào để đề phòng chế độ ưu đãi chỉ đơn thuần là những điều thổi phồng.

Tỷ phú Wang Jianlin (giữa) mua Legendary Entertainment - công ty được điều hành bởi CEO Thomas Tull (phải) với giá 3,5 tỷ USD Nguồn: EPA

Tỷ phú Wang Jianlin sinh năm 1954, trải qua 16 năm phục vụ trong Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, sau đó chuyển sang kinh doanh bất động sản. Ông thành lập Wanda vào năm 1988 và phát triển Công ty thành hãng bất động sản thương mại lớn nhất Trung Quốc. Những năm gần đây, Wanda lấn sân sang mảng du lịch và giải trí khi liên tục đầu tư vào rạp chiếu phim, công viên chủ đề và lĩnh vực sản xuất phim.

Theo BÍCH TRÂM

DNSG

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/vung-tien-tai-hollywood-ty-phu-trung-quoc-muon-gi-20161026084115892.chn