Vùng tâm bão số 1 sẽ đi vào địa phận các tỉnh Thái Bình - Nam Định

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Thái Bình - Nam Định.

Cơn bão số 1 đang áp sát đất liền nước ta. Cả một dải ven biển từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8 - 10.

Vị trí cập nhật lúc 18h hôm nay (27/7), tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông; nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình - Ninh Bình, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Thái Bình - Nam Định.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão là khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Ninh đến phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/vung-tam-bao-so-1-se-di-vao-dia-phan-cac-tinh-thai-binh-nam-dinh-20160727184306409.htm