Vùng núi phía Bắc có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ trong đêm nay và sáng ngày mai (07/09) có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (06/09), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc và dịch dần xuống phía Nam, nên trong đêm qua (05/09) và ngày hôm nay (tính đến 13 giờ ngày 06/09) ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi có mưa vừa, mưa to như Than Uyên (Lai Châu) 25mm, Bắc Hà (Lào Cai) 19mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ trong đêm nay và sáng ngày mai (07/09) có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 6/9 đến ngày 7/9, trên thượng lưu sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Cảnh báo: Sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn.

Đường đi của cơn bão số 9. (ảnh: http://www.nchmf.gov.vn)

* Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 9)

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13 giờ ngày 07/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 08/09, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ)

Nguyễn Công

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vung-nui-phia-bac-co-nguy-co-sat-lo-dat-va-lu-quet-59548.html