Vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Trong 2-3 ngày tới, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, các tỉnh vùng núi có mưa diện rộng.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc bị nén, nên đã gây mưa dông ở các tỉnh vùng núi phía bắc, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ở phía nam, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc đi qua khu vực Nam Trung Bộ nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông nhiều nơi, một số nơi có mưa to như: Đắk Nông 55 mm, Đắk Mil (Đắk Nông) 50 mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 44 mm, Đồng Phú (Bình Phước) 54 mm, Phước Long (Bình Phước) 76 mm, Bến Tre 72 mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, sáng 21/9, các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trong khoảng 2-3 ngày tới, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Khu vực Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối.

Trên biển, vùng biển khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, do chịu tác động của rãnh thấp, các tỉnh vùng núi có mưa diện rộng. Riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to (50-80 mm, có nơi trên 100 mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm.

Thủ đô Hà Nội dù ít mưa hơn, song oi nóng cũng dịu dần.

Miền Trung duy trì nắng nóng cả ngày, song từ chiều tối và đêm nay toàn bộ miền Trung sẽ có mưa rào và dông vài nơi nên nhiệt độ ban đêm giảm nhanh, về mức 24-28 độ C.

PV

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/vung-nui-bac-bo-nam-trung-bo-tiep-tuc-co-mua-lon-dien-rong/317218.vgp