Vùng ĐBSCL cần thận trọng trong vụ lúa Thu Đông

Khuyến cáo vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên chú ý xuống giống lúa Thu Đông ở ngoài vùng đê bao, có thể lũ về sẽ thiệt hại hoặc mất trắng

Theo Cục Trồng trọt, dự kiến năm nay diện tích lúa Thu Đông toàn vùng ĐBSCL sẽ xuống giống khoảng 800 ngàn ha, tăng hơn 7 ngàn ha so với năm 2016.

Theo dự báo của các chuyên gia về khí tượng thủy văn, năm nay có khả năng lũ sẽ về sớm và cao hơn mọi năm, do vậy các địa phương cần chủ động trong công tác xuống giống và đảm bảo an toàn cho diện tích lúa.

Vùng nguyên liệu lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó phòng cây lượng thực – thực phẩm Cục Trồng trọt khuyến cáo, đối với vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên cần chú ý khi xuống giống lúa Thu Đông ở ngoài vùng đê bao, có thể khi lũ về sẽ thiệt hại về năng suất hoặc có thể mất trắng.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo các cơ quan chuyên môn cũng như bà con nông dân, hết sức cảnh giác với việc lũ bất thường cũng như mưa bất thường trong mùa mưa lũ. Đối với vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên cần chú ý khi xuống giống lúa Thu Đông ở ngoài vùng đê bao, đối với vùng ven biển vào cuối vụ khả năng lũ về kết hợp triều cường tác động đến trà lúa. Riêng vùng phù sa ngọt trong trường hợp ứ đọng nước cả triều cường cả về lũ thì có thể gây ngập lụt cục bộ, cả 3 vùng này hết sức theo dõi những thông tin diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn”.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT cho rằng: Trước tình hình dự báo lũ sớm và lũ cao hơn trung bình nhiều năm, một số địa phương như vùng Đồng Tháp Mười và một phần Tứ giác Long Xuyên sẽ xuống giống vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Còn lại vùng thuộc Sông Tiền, Sông Hậu, không bị ảnh hưởng của ngập lũ sẽ xuống giống vào tháng 7 và tháng 8. Riêng đối với vùng ven biển như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu sẽ xuống giống đầu tháng 8.

Ngoài việc xuống giống theo lịch thời vụ và sử dụng giống chất lượng cao để phù hợp nhu cầu xuất khẩu, các địa phương cần chủ động nắm tình hình sâu bệnh có thể bùng phát. Hiện nay, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá đang gây hại ở một số địa phương, nếu không chủ động phòng bệnh hiệu quả thì bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá quay lại và gây hại cho trà lúa giống như 10 năm về trước.

“Hiện nay có biểu hiện vàng lùn, lù xoắn lá đã phát sinh, đặc biệt là Long An, Đồng Tháp và một số điểm Đông Nam bộ, đây là vấn đề chúng ta phải làm rất rõ và thể hiện quyết liệt trong vấn đề chỉ đạo và phòng trừ bệnh này. Cục Thủy lợi tiếp tục cùng các tỉnh xem khả năng đê bao thế nào, ra cố ra sao, làm sao để an toàn đảm bảo sản suất vụ Thu Đông…”, ông Doanh nói.

Trước tình hình thời tiết và sâu bệnh có thể diễn biến bất thường, các tỉnh ĐBSCL cần chủ động sắp xếp và chỉ đạo tuân thủ lịch thời vụ, bố trí cho từng tiểu vùng. Bên cạnh đó, cần theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết, thủy văn để có những điều chỉnh hợp lý; rà soát lại hệ thống đê bao để đảm bảo sản xuất lúa Thu Đông; sử dụng giống chất lượng cao để phù hợp nhu cầu thị trường./.

Phạm Hải/VOV - ĐBSCL

Phạm Hải/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/vung-dbscl-can-than-trong-trong-vu-lua-thu-dong-639614.vov