Vùng biển Chân Mây: Cá chết nhiều ở khu vực có dải nước màu vàng

Sau khi những vệt nước biển màu vàng, có mùi tanh tan đi, nhiều người dân sống quanh bờ biển Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) phát hiện nhiều loại cá chết bất thường.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, lãnh đạo UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) cho biết, chính quyền địa phương đã họp và ra khuyến cáo, yêu cầu người dân không sử dụng các loại cá chết bất thường dạt vào bờ biển trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Cá chết nổi trắng sau khi màu vàng trên mặt nước biến mất

Cá chết nổi trắng sau khi màu vàng trên mặt nước biến mất

Trước đó, ngày 23 và 24/3, người dân xã Lộc Vĩnh thấy nhiều loại cá chết, nổi đầy tại khu vực cửa sông Bình An và ven biển Chân Mây. Những loài cá bị chết chủ yếu là cá đục, cá hồng, cá dìa, tôm…

Ngoài số cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bên dưới còn thấy rất nhiều đàn cá bơi lờ đờ, có dấu hiệu sắp chết.

Số cá chết này được phát hiện chỉ một ngày sau khi tại khu vực ven biển Chân Mây có những vệt nước màu vàng cam, có mùi tanh với dấu hiệu nghi bị ô nhiễm.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tìm nguyên nhân xuất hiện vệt nước màu vàng có mùi tanh và cá chết bất thường

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân Lộc Vĩnh về hiện tượng cá chết bất thường, đơn vị đã cử cán bộ về địa phương lấy mẫu, xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tạm dừng đánh bắt, khai thác và sử dụng thủy sản tại khu vực có cá chết bất thường. Khi nào có kết quả phân tích mẫu, chúng tôi sẽ có thông báo để nhân dân nắm rõ”, ông Bình cho biết.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cang-chan-may-ca-chet-nhieu-o-khu-vuc-co-dai-nuoc-mau-vang-363293.html