Vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào

Sáng 18-7, Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017).

Sáng 18-7, Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì Lễ kỷ niệm. Đến dự có ngài Khamsene Phommaseng - Tổng Lãnh sự Lào tại TP Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều cán bộ lãnh đạo, các sở, ban, ngành của thành phố.

Trong diễn văn Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết, năm 2017, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào được đánh dấu bởi hàng loạt sự kiện quan trọng, tràn đầy tình nghĩa trong quan hệ lịch sử hai nước, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn nhận thức sâu sắc rằng, phát triển hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng hai nước. Hiện nay, Việt Nam và Lào đang bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nhân dân hai nước đang tích cực cùng nhau phấn đấu xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. “Chúng ta vui mừng về những thành tựu hợp tác đã đạt được trong những năm qua, đồng thời hai bên cần phải nỗ lực hơn nữa, để phát triển có hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương bạn Lào, sao cho mối quan hệ đó ngày càng trở nên thiết thực, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Đà Nẵng và nhân dân các địa phương Lào anh em, góp phần thúc đẩy sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của các địa phương Lào và Đà Nẵng. Trải qua thời gian, nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng tình bạn đặc biệt, gắn bó giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng sẽ trường tồn. Đã tồn tại bền bỉ trong thời kỳ kháng chiến gian khổ thì trong hòa bình mối quan hệ này sẽ ngày càng đơm hoa kết trái, nở ra những quả ngọt” – ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào trong những năm qua liên tục có những bước phát triển mới, tích cực và hiệu quả. Tính đến nay, Đà Nẵng đã ký 30 Biên bản ghi nhớ với các địa phương của Lào, tập trung trên các lĩnh vực tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác sản xuất, kinh doanh, hợp tác giúp đỡ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội. Từ năm 2002 đến nay, đã có hơn 750 sinh viên Lào đã đến nghiên cứu, học tập tại Đại học Đà Nẵng, trong đó thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ học bổng toàn phần cho nhiều sinh viên. Một số sở, ban, ngành tại Đà Nẵng cũng tiếp nhận sinh viên Lào thực tập tại cơ quan, để các em có trải nghiệm thực tế trong công tác quản lý, điều hành. Trên lĩnh vực hợp tác thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu sang Lào năm 2016 của Đà Nẵng ước đạt 28 triệu USD. Một số doanh nghiệp Đà Nẵng có quan hệ xuất nhập khẩu mạnh với Lào như Cty xăng dầu Khu vực V, Cty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, Cty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Hiện cũng có 4 doanh nghiệp Đà Nẵng đầu tư sang Lào với tổng số vốn gần 52,3 triệu USD, 1 Cty Lào liên doanh tại Đà Nẵng với số vốn 1 triệu USD...

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Khamsene Phommaseng đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào trong những năm qua, đồng thời cho biết, nhìn lại mối quan hệ Lào-Việt Nam suốt 55 năm qua, chúng ta tự hào khẳng định với cả thế giới rằng, mối quan hệ giữa 2 người bạn thân thiết với núi liền núi, sông liền sông và đường biên giới dài hơn 2.000km. Giữa người đồng chí anh em cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, mối quan hệ đó đã được nối liền qua bao thử thách đầy hy sinh, gian khổ của hai dân tộc và nhân dân hai nước, trở thành quy luật sống còn của hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. “Sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... giữa hai nước đã có nhiều khởi sắc, tiếp tục được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu. Đảng, Nhà nước và nhân dân các Bộ tộc Lào mãi mãi ghi nhớ công ơn và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình, vô bờ bến của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy những tình cảm hữu nghị đặc biệt vĩ đại giữa Lào và Việt Nam lên tầm cao mới” – Tổng Lãnh sự Khamsene Phommaseng khẳng định.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_169258_vun-da-p-ti-nh-ca-m-hu-u-nghi-da-c-bie-t-giu-a-vie.aspx