Vui hội cá Ông đầu năm

Mùng 6 Tết là các ngư dân ở xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lại tưng bừng mở lễ hội cá Ông (hay lễ cầu ngư) để cầu một năm no ấm

Từ sáng sớm ngày 13-2, hàng trăm người dân tại thôn An Hải Tây (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đã tất bật chuẩn bị mọi thứ để tổ chức một ngày lễ trọng đại “Lễ hội cá Ông” để cầu cho một năm mới được làm ăn khấm khá và nhất là việc ngư dân đánh bắt được thuận buồm xuôi gió.

Ngư dân đưa thuyền ra cửa biển để rước thân cá ông vào lăng ngư ông.

Theo như nhiều ngư dân lớn tuổi ở địa phương, cá ông là loài vật hiền lành và thường xuyên cứu người gặp nạn trên biển. Lễ hội nhằm cầu mong thần linh độ trì cho quốc thái dân an, các ngư dân ấm no, hạnh phúc. Đặc biết, truyền thống của vùng biển các ngư dân cầu mong cho trời yên biển lặng, tôm, cá đầy khoang thuyền và giảm bất trắc khi ra biển

Sau lễ rước cá ông là các hoạt động vui chơi nhằm gắn kết sức mạnh của người dân, đồng thời để ngư dân có được niềm vui đầu năm trước khi bước vào mùa vụ đánh bắt. Lễ hội cũng nhằm lưu truyền được bản sắc dân tộc cho các thế hệ con cháu giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc. Đồng thời, góp phần tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quang Nam

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/thoi-su/xa-hoi/vui-hoi-ca-ong-dau-nam-611649.html