Vui chơi ở Thiên đường Bảo Sơn

QĐND Online - Hà Nội vốn có ít khu vui chơi giải trí, vì vậy mỗi khi nghỉ hè, các em học sinh trên địa bàn Thủ đô thường hay quẩn quanh với những trò giải trí trong nhà, hoặc tranh thủ “đổi gió” cùng các bậc phụ huynh bằng những tua du lịch ngắn ngày. Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh đã tìm ra một điểm đến khá hấp dẫn trong mùa hè nóng nực là khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn nằm cách không xa Trung tâm Hà Nội.

Khu vườn thú hoang dã, nơi thu hút đông đảo các em thiếu nhi đến tham quan.

Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn (hay còn gọi là Công viên Thiên đường Bảo Sơn) là tổ hợp vui chơi giải trí và du lịch văn hóa tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại miền Bắc. Khu du lịch được xây dựng cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng 4 km và nằm gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chính thức mở cửa từ ngày 1-9-2008, với diện tích lên tới 22 héc-ta, Thiên đường Bảo Sơn gồm 16 hạng mục, trong đó nổi bật là Thế giới Đại dương, một thế giới kỳ diệu của 2000 loại cá đến từ các châu lục như cá mập, cá đuối, hải cẩu, sư tử biển và trưng bày nhiều loại san hô cùng các sinh vật biển quý hiếm. Vườn thượng uyển được thiết kế trên 50.000 m2, nhằm tái hiện kiểu vườn vua chúa ngày xưa. Trong vườn có nhà phong lan, trưng bày khoảng 500 loại lan quý ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nơi đây còn có vườn bướm và bảo tàng bướm với nhiều loài hoa rực rỡ của vùng ôn đới và nhiệt đới.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc điều hành Thiên đường Bảo Sơn cho biết:

- Khu du lịch có nét độc đáo riêng là kết hợp được nét hiện đại và truyền thống với nhiều trò chơi đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại, thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí của nhiều đối tượng, đặc biệt là thanh-thiếu nhi. Các em nhỏ có thể tham gia vào những trò chơi ngộ nghĩnh, còn các thanh - thiếu niên lại có thể thử thách lòng gan dạ với những trò chơi cảm giác mạnh. Thú vị hơn, Công viên Thiên đường Bảo Sơn còn có phòng chiếu phim 3D, 4D-Phim nổi hiện đại nhất các tỉnh phía Bắc. Ngoài ra có sân khấu nhạc nước hiện đại với 11.000 chỗ ngồi, rộng 3.000m2 và phần trình diễn nhạc nước màu công nghệ cao trên nền các câu truyện cổ tích Việt Nam. Đây còn là địa điểm thu hút các các em thiếu nhi với màn biểu diễn xiếc cá heo và sư tử biển chuyên nghiệp vào ban ngày, chiếu phim laser trên nền sân khấu nhạc nước vào ban đêm.

Một góc phố cổ Hà Nội được tái hiện tại Thiên đường Bảo sơn

Đến với Thiên đường Bảo Sơn, du khách còn được tới các khu mô phỏng các khu phố cổ, các làng nghề truyền thống trên diện tích 5.000m2 nhằm tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt của người dân Hà Nội cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Với hơn 20 căn nhà liền kề được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc Hà Nội xưa, mỗi căn nhà là các cửa hàng trưng bày và kinh doanh sản phẩm truyền thống được sắp xếp đảm bảo sự kết hợp hài hòa, tạo nên cảnh tượng sinh động về Hà Nội. Đây không chỉ là nơi bảo tồn kiến trúc độc đáo của Hà Nội xưa, mà còn bảo tồn di sản văn hóa tinh thần về lịch sử của một Hà Nội nghìn năm văn hiến, giúp cho du khách có thể thưởng ngoạn, tìm hiểu những món ăn, những dịch vụ đã từng có trong lịch sử của Hà Nội. 15 làng nghề truyền thống được tái hiện trong 15 ngôi nhà cổ nhằm giới thiệu những làng nghề nổi tiếng của Việt Nam như: lụa Vạn Phúc, gốm Phù Lãng, nhuộm thổ cẩm sáp người Dao, dệt thổ cẩm dân tộc Thái, túi mỹ nghệ, khảm gỗ, thêu ren, giả cổ... Các làng nghề tạo cho du khách cảm giác thú vị khi được tận mắt xem những công đoạn sản xuất gốm, dệt lụa tơ tằm, thêu tay. Công viên Thiên đường Bảo Sơn từng là nơi diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Có thể nói, Thiên đường Bảo Sơn là nơi tập trung nhiều loại hình giải trí đa dạng từ du lịch, vui chơi, thưởng ngoạn đến mua sắm, hội họp, tổ chức sự kiện. Nơi đây còn có 351 nhà vườn cùng các khu trung tâm thương mại và khách sạn từ 3-5 sao. Tới đây, du khách trong nước và quốc tế sẽ thấy một mô hình Việt Nam thu nhỏ với những giá trị tinh hoa hội tụ, còn các em nhỏ thì có được những không gian thư giãn thú vị sau một năm miệt mài đèn sách…

Bài và ảnh: Trung Nguyên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/191826/Default.aspx