“Vua” xử lý sự cố ổ cứng

Với sáng chế dùng công nghệ siêu điện từ, có thể cứu dữ liệu cho mọi máy tính gặp sự cố ổ cứng, kể cả các trường hợp “xương xẩu” nhất, anh Nguyễn Minh Đại được nhiều người mệnh danh: “Vua” xử lý sự cố ổ cứng…

Mới đây, máy tính của tôi bị sự cố, hỏng ổ đĩa cứng chứa rất nhiều bài, ảnh trong quá trình làm báo. Tôi đã đưa ra các tiệm sửa máy vi tính, hy vọng họ hồi phục giúp các dữ liệu, nhưng đã mấy nơi lắc đầu, bó tay và khuyên nên tìm mua ổ đĩa khác. Được người bạn giới thiệu, tôi tìm đến Viện Máy tính Việt Nam, nằm ở số 178-180 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ngạc nhiên, chỉ trong vòng nửa tiếng, các nhân viên ở đây đã hồi phục toàn bộ dữ liệu tôi bị mất bằng công nghệ siêu điện từ. Chủ nhân sáng chế công nghệ siêu điện từ là anh Nguyễn Minh Đại, Tổng giám đốc Viện Máy tính Việt Nam. Anh Đại còn rất trẻ, mới 30 tuổi, quê ở Bình Dương, nhưng đã có nhiều năm hoạt động trong ngành công nghệ thông tin. Năm 1998, Nguyễn Minh Đại theo học ngành công nghệ thông tin ở Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, năm 2003, Nguyễn Minh Đại tiếp tục tu nghiệp ở nhiều nước trên thế giới như Nga, Ca-na-da, Mỹ, Xin-ga-po… Những năm làm cho hãng IBM tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh luôn gặp các trường hợp mất dữ liệu máy tính. Nguyễn Minh Đại đã để tâm nghiên cứu cách khắc phục dữ liệu. Bên cạnh làm cho hãng IBM, cuối năm 2004, anh bắt đầu mở Trung tâm Xử lý sự cố máy tính ITCARE với 5 nhân viên. Đến tháng 6-2006, Trung tâm được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Máy tính Viện. Lúc này, Nguyễn Minh Đại cùng em trai là Nguyễn Minh Quốc (kỹ sư điện tử) bắt đầu tập trung nghiên cứu công nghệ siêu điện từ. Tháng 1-2008, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng sáng chế công nghệ siêu điện từ cho anh. Anh đã đem công nghệ này áp dụng trong việc chế tạo các thiết bị quét lại bề mặt từ tính của các loại đĩa từ để hồi phục dữ liệu đã ghi trên đó. Nguyễn Minh Đại cho biết: “Đây là công nghệ mang tính phát minh độc quyền. Nhờ công nghệ này, chúng tôi có thể hồi phục không chỉ những dữ liệu hiện có mà có thể hồi phục những dữ liệu trước đó đã bị chép đè lên”. Viện Máy tính Việt Nam đã hồi phục dữ liệu các máy chủ cho rất nhiều công ty, doanh nghiệp và đơn vị lớn như công ty Intel, Jetstar Pacific, Metro, Tân Hiệp Phát, Jonson, Sasco, Quân khu 7… Nhiều công ty nước ngoài cũng đã tìm đến Viện để cầu cứu hồi phục dữ liệu. Khách hàng ngoại quốc đến từ Nhật Bản, Mỹ, Nga… chiếm tới 4% lượng khách hàng. Đặc biệt nhất là trong vụ sập Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội Nam Bộ vào tháng 10-2007, tất cả máy tính của viện này bị vùi xuống lòng đất hàng chục mét. Các máy tính khi moi lên ngập trong nước, ổ đĩa bị gẫy, ấy thế mà Viện Máy tính Việt Nam đã làm điều kỳ diệu, hồi phục lại các dữ liệu, các công trình nghiên cứu của Viện nghiên cứu Khoa học xã hội Nam Bộ. Giá trị của việc hồi phục đó lên tới hàng chục triệu đô la, bởi có những công trình nghiên cứu đồ sộ phải mất nhiều năm trời với nhiều người tham gia. Từ chỗ chỉ có 5 người, giờ đây Viện Máy tính Việt Nam đã có đội ngũ 58 kỹ thuật viên với doanh thu 6 tỷ đồng/năm và nộp thuế hơn 600 triệu đồng/năm. Với tình cảm quan tâm, giúp đỡ các cơ quan Nhà nước, Quân đội, Nguyễn Minh Đại đề ra chính sách miễn phí khôi phục dữ liệu bị mất trong mọi trường hợp cho các cơ quan nếu như số liệu và hình ảnh phục vụ cộng đồng, không có tính chất thương mại và có giấy giới thiệu của cơ quan. Viện Máy tính Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối mọi dữ liệu, kể cả danh tính. Tổng giám đốc Nguyễn Minh Đại đang tiến hành các thủ tục cần thiết để công bố sáng chế của mình với thế giới, để phát minh này được bảo vệ và phát triển hơn nữa trong quá trình hội nhập. Anh cũng đang dự định sẽ phát triển chi nhánh Viện Máy tính Việt Nam ra Hà Nội và xuống Cần Thơ vào năm 2011 và xa hơn là mục tiêu sau này mỗi tỉnh, thành phố sẽ đều có chi nhánh của Viện… Bài và ảnh: Đoàn Hoài Trung

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/QDNDSite/vi-vn/75/68/74/74/74/132054/Default.aspx