Vừa tiêm thuốc độc kẻ gài mìn giết mẹ con chị dâu

Đối tượng gài mìn vào xe máy giết 2 mẹ con chị dâu mới bị thi hành án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Ngày 11/5, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa tổ chức thi hành án tử hình đối với bị án Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Sau khi thi hành án, thi thể Nguyễn Đức Tiềm được cơ quan thi hành án hình sự bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Bị án Nguyễn Đức Tiềm từng gây ra vụ án rúng động dư luận vào cuối năm 2011 tại Bắc Ninh. Năm 2008, Nguyễn Đức Tiềm lấy chị Nguyễn Thị Hồi, em gái anh Nguyễn Văn Quế, trú ở phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh.

Năm 2010, vợ chồng Tiềm dọn về ở nhờ căn nhà ngang liền kề với nhà 2 tầng của anh Quế và vợ là chị Nguyễn Thị Quỳnh.

Trong thời gian ở nhà anh chị, do những va chạm nhỏ trong sinh hoạt, Tiềm nghĩ bị coi thường nên đã rắp tâm lên kế hoạch trả thù chị dâu.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 1/12/2011, Tiềm mở khóa yên chiếc xe máy Super Dream của chị Quỳnh rồi đặt 2 thỏi thuốc nổ cùng kíp nổ vào vị trí gần bình xăng, đấu dây dẫn từ kíp nổ với dây điện đèn hậu của xe.

Nguyễn Đức Tiềm tại phiên phúc thẩm

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chị Quỳnh dắt xe máy ra sân và gọi con gái là cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) đi học. Ra đến ngõ, chị Quỳnh bật khóa điện, để xe trôi dốc và đến khi đạp phanh thì mìn phát nổ khiến 2 mẹ con chị Quỳnh bị tử vong.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ Nguyễn Đức Tiềm cũng chính là đối tượng đặt thuốc nổ gây nổ xe máy của anh Nguyễn Đức Trung (SN 1980- trú ở thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) vào ngày 18/6/2010, làm anh Trung bị cụt chân trái.

Trước đó tại phiên tòa phúc thẩm sáng 21/11/2012, Nguyễn Đức Tiềm thừa nhận tất cả tội do mình gây ra: "Giết người", "hủy hoại tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tiềm cứ nói đi nói lại lý do gài thuốc nổ vào xe chị Quỳnh là: "Do bị cáo quá đau khổ. Bị chị Quỳnh lăng mạ, xúc phạm nên chỉ định dạy cho chị Quỳnh một bài học".

Tòa tuyên án Nguyễn Đức Tiềm 6 tháng tù giam về tội "làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức", ba năm tù về tội "hủy hoại tài sản", tử hình về tội "giết người", tổng cộng hình phạt: Tử hình.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vua-tiem-thuoc-doc-ke-gai-min-giet-me-con-chi-dau-3308123/