Vừa ra tù, vác dao đâm chết anh ruột

Trong đêm, 2 anh em trai xảy ra mâu thuẫn. Người em dùng dao đâm một nhát chí mạng khiến người anh tử vong tại chỗ.

Đối tượng Lê Đình Thắng tại cơ quan điều tra (ảnh HT)

Trưa 26.10, Ông Trần Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng giữa 2 anh em trai, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 20h đêm 25.10, tại nhà ông Lê Đình Cường, xóm 7, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An), đã xảy ra vụ án mạng giữa Lê Đình Dũng (30 tuổi) và Lê Đình Thắng (23 tuổi)

Trước đó, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai anh em đã lao vào đánh nhau. Dũng dùng điếu cày đánh vào người Thắng, ngay sau đó Thắng đã dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực khiến Dũng tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương đã bắt giữ Thắng và báo cáo cho công an huyện đến xử lý vụ việc.

Sáng 26.10, lực lượng pháp Y tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, Lê Đình Thắng mới ra tù hơn 22 ngày về tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vua-ra-tu-vac-dao-dam-chet-anh-ruot-718387.html