Vừa ra tù lại đi cướp giật tài sản của người nước ngoài

Lợi dụng chị Part Bora, quốc tịch Hàn Quốc đang tập trung nói chuyện, Hải (vừa mới ra tù) và Tuấn đèo nhau trên một chiếc xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy S7 của chị Part Bora.

Ngày 15-11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hải, 31 tuổi, trú tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trưa ngày 7-11, Lợi dụng chị Part Bora, quốc tịch Hàn Quốc đang gọi điện thoại, 2 đối tượng đèo nhau trên một chiếc xe máy hiệu Nouvo đã áp sát, để đối tượng ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy S7của chị Part Bora.

Đối tượng Nguyễn Duy Hải và tang vật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu thập thông tin, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định được đối tượng điều khiển xe máy Nouvo là Nguyễn Duy Hải. Đây là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù ngày 30-9-2016.

Đấu tranh với Hải, đối tượng khai hôm đó có đi xe máy từ Hưng Yên lên khu vực Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên để gặp Tuấn "con" (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch). Cả hai bàn bạc nhau đi cướp giật tài sản.

Trước khi đi, Hải đã tháo biển kiểm soát xe cất vào cốp xe máy. Hai đối tượng đi lòng vòng quanh quanh địa bàn quận Hoàn Kiếm để tìm người sơ hở. Khi tới khu vực đầu phố Hàng Gai, giáp với ngã năm Hàng Đào thì gây ra vụ cướp giật nêu trên.

Sau khi gây án, Hải đã đem bán chiếc điện thoại được 4,5 triệu đồng. Số tiền bán được Hải và Tuấn đã ăn tiêu hết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm đối tượng đồng phạm xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/vua-ra-tu-lai-di-cuop-giat-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai-417067/